Xuất khẩu Trung Quốc vẫn tăng 12% bất chấp xung đột với Mỹ

Bất chấp các biện pháp thuế quan từ Mỹ, kim ngạch xuất khẩu tháng 7 của Trung Quốc vẫn tiếp tục tăng mạnh, tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm 2017.

Hiện thâm hụt thương mại song phương Mỹ - Trung vẫn duy trì ở mức cao với cán cân thâm hụt nghiêng về phía Mỹ, đạt 28,09 tỷ USD trong tháng 7. Nếu tính 7 tháng đầu năm 2018, thặng dư giữa hai bên đã lên mốc 161 tỷ USD, cao hơn mức 142 tỷ USD cùng kỳ năm 2017.

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cho biết, bắt đầu từ ngày 23.8, Mỹ sẽ áp mức thuế 25% đối với lượng hàng hóa trị giá 16 tỷ USD của Trung Quốc.

Bộ Thương mại Trung Quốc chỉ trích hành động này của Mỹ là “vô lí,” nói rằng họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc áp đặt cùng một biện pháp như vậy lên cùng một lượng hàng hóa của Mỹ từ nhiên liệu và thép cho tới thiết bị y tế.

Đây chỉ là những dấu hiệu đầu tiên về bức tranh thương mại tổng thể cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới kể từ khi thuế nhập khẩu của Mỹ áp lên 34 tỉ USD hàng nhập khẩu Trung Quốc có hiệu lực vào ngày 6.7, Reuters đưa tin.

Tương tự, xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 7 đã tăng hơn 12,2% so với cùng kì năm ngoái, cho thấy ít ảnh hưởng của thuế quan vào thời điểm này.

Mỹ trước đây đã liên tục chỉ trích Bắc Kinh thao túng tiền tệ của mình để đạt được lợi thế thương mại không công bằng.

Mỹ vừa công bố danh sách 279 mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, trị giá 16 tỷ USD, sẽ chính thức bị áp mức thuế bổ sung 25% từ ngày 23/8 tới. Ảnh: Reuters

Các nhà kinh tế nói rằng Trung Quốc dường như đang thả lỏng kiểm soát đối với đồng nhân dân tệ và nó đã trượt giá mạnh từ tháng 4 tới tháng 7, giải tỏa áp lực cho các nhà xuất khẩu đối mặt với căng thẳng thương mại đang gia tăng.

Các nhà phân tích vẫn dự kiến cán cân thương mại tổng thể sẽ kém thuận lợi hơn cho Trung Quốc trong những tháng tới vì cuộc chiến thuế quan chỉ mới bước vào những ngày đầu.

Tính chung nửa đầu năm nay, xuất khẩu của Trung Quốc vào Mỹ tăng 13,6% so với cùng kỳ lên 217,7 tỷ USD, trong khi nhập khẩu tăng 11,8% lên 84 tỷ USD.

Cũng trong nửa đầu năm 2018, thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ đạt 133,7 tỷ USD, chiếm đến 95,5% tổng thặng dư thương mại của Trung Quốc.

Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất và là đối tác thương mại lớn thứ hai của Trung Quốc, sau Liên minh Châu Âu (EU), trong 6 tháng đầu năm nay.

Đây là lần đầu tiên số liệu thương mại này được công bố kể từ khi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới áp thuế nhập khẩu 25% lên 34 tỷ USD hàng hóa của nhau hồi tuần trước.

Ông Ding Shuang, trưởng chuyên gia kinh tế Trung Quốc Đại lục tại Ngân hàng Standard Chartered, cho biết xuất khẩu tốt hơn kỳ vọng là nhờ kinh tế toàn cầu phục hồi. Ông cũng cho rằng xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ tăng một phần nhờ nhân dân tệ mạnh lên so với đồng USD và các nhà xuất khẩu đẩy mạnh bán hàng trước khi thuế quan có hiệu lực.

Nguồn Reuters

Thái Bình

Nguồn NCĐT: https://nhipcaudautu.vn/the-gioi/xuat-khau-trung-quoc-van-tang-12-bat-chap-xung-dot-voi-my-3325331/