Xuất khẩu trái cây ĐBSCL và những chuyển biến lớn về chất

Ở ĐBSCL, trong những năm gần đây đã có một sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy nông dân cũng như các quyết sách khi không còn 'thượng tôn' cây lúa.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trước đây, quả ổi hồng không thể xuất khẩu, nay nước ép loại quả này giờ đây đã có mặt trong các sân bay, khách sạn 5 sao và cả hệ thống toàn cầu Starbucks. Và đây là niềm tự hào của chế biến nông sản ĐBSCL trong năm 2019.

Cũng trong năm 2019, lần đầu tiên một nhà máy hiện đại nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương được khánh thành tại tỉnh Long An, có thể xuất tươi, vừa đông lạnh, sấy, cô đặc và nước ép đóng chai.

Dù xuất khẩu trái cây trong năm qua có giảm hơn so với 2018, ngành trái cây lại chuyển biến lớn về chất, tạo hướng đi bền vững cho hoa quả Việt Nam khi giá trị xuất khẩu sang các thị trường khó tính tăng mạnh.

Theo Minh Xuân - Phú Cường - Quốc Minh - Ngọc Tuyết/VTV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kinh-te/xuat-khau-trai-cay-dbscl-va-nhung-chuyen-bien-lon-ve-chat/20200124105321827