Xuất khẩu thịt của Brazil hưởng lợi nhờ dịch virus Corona và cúm H5N1 tại Trung Quốc

Nhu cầu nhập khẩu thịt từ Brazil của Trung Quốc hiên đang tăng cao trong bối cảnh ngành chăn nuôi Trung Quốc chịu tác động tiêu cực từ nhiều dịch bệnh liên tiếp như dịch tả lợn Châu Phi và cúm gia cầm H5N1.

Hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu thịt của Brazil đang “hưởng lợi” trong bối cảnh ngành chăn nuôi Trung Quốc điêu đứng trước hàng loạt dịch bệnh bùng phát dồn dập. Hiệp hội ngành công nghiệp thịt Brazil (ABPA) cho biết nhu cầu nhập khẩu thịt từ khu vực Nam Mỹ của Trung Quốc đang tăng cao khi nguồn cung thịt nội địa tại Trung Quốc thiếu hụt và người tiêu dùng Trung Quốc lo ngại vấn đề an toàn thực phẩm.

Ông Francisco Turra, chủ tịch ABPA, cho biết các dịch bệnh như dịch tả lợn Châu Phi, dịch virus Coronacúm gia cầm (cúm H5N1) đang dần thay đổi hành vi tiêu dùng của người dân Trung Quốc và có thể khiến nhu cầu của Trung Quốc đối với các sản phẩm thịt từ Brazil tăng lên. Ông Francisco Turra mô tả nguồn cung thịt từ Brazil có tính an toàn cao do ngành chăn nuôi nước này chưa bao giờ xuất hiện các dịch tả lợn Châu Phi lẫn dịch cúm gia cầm.

Số liệu của ABPA cho thấy lượng thịt gà và thịt lợn được Trung Quốc nhập khẩu từ Brazil trong năm 2019 đã tăng mạnh, tương ứng, tăng 34% và 61% so với năm 2018.

Trong năm 2019, ngành chăn nuôi Trung Quốc đã chịu thiệt hại nặng nề khi dịch tả lợn Châu Phi “xóa sổ” 40% đàn lợn của nước này. Virus gây dịch tả lợn Châu Phi vô hại với người nhưng gây tử vong cho lợn và chưa có thuốc chữa hay vaccine phòng dịch. Thịt heo chiếm 60% lượng thịt tiêu thụ ở Trung Quốc. Theo số liệu của Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên Hiệp Quốc (FAO), sản lượng thịt lợn của Trung Quốc đạt khoảng 55 triệu tấn/năm; tuy nhiên, con số này sẽ giảm mạnh về khoảng 32 triệu tấn trong năm 2020. Mức xuất khẩu thịt lợn trên toàn cầu trong năm 2018 chỉ đạt 8,7 triệu tấn như vậy trong ngắn hạn, thế giới khó có thể đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thịt lợn khổng lồ của Trung Quốc.

Mới đây nhất, vào ngày 1/2, Chính phủ Trung Quốc đã phải tuyên bố dịch cúm gia cầm tái phát tại tỉnh Hồ Nam và quyết định tiêu hủy gần 18.000 con gia cầm. Việc dịch cúm gia cầm bùng phát gần Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc) – tâm điểm dịch virus Corona hiện nay khiến nhiều chuyên gia lo ngại Trung Quốc có thể gặp khó khăn trong việc kiểm soát dịch bệnh. Nếu dịch cúm gia cầm không được kiểm soát tốt thì ngành chăn nuôi Trung Quốc sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì nguồn cung thịt gà.

Hãng tin Bloomberg cho biết Hiệp hội chăn nuôi tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) đã bày tỏ lo ngại việc các thành phố lớn của tỉnh này bị cô lập để phòng dịch virus Corona có thể gây thiếu hụt thức ăn chăn nuôi để duy trì đàn gà 300 triệu con của tỉnh này.

Quang Đặng (Tổng hợp)

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/xuat-khau-thit-cua-brazil-huong-loi-nho-dich-virus-corona-va-cum-h5n1-tai-trung-quoc-68476.htm