Xuất khẩu tăng, kinh tế Thái Lan phục hồi trong quý 4 năm 2021

Kinh tế Thái Lan trong quý 4/2021 tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2020, cao gấp đôi so với dự báo và dánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ sau khi giảm 0,2% trong 3 tháng trước đó.

Khách di lịch tham quan một ngôi chùa ở Chiang Mai, Thái Lan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Khách di lịch tham quan một ngôi chùa ở Chiang Mai, Thái Lan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội quốc gia Thái Lan (NESDC) ngày 21/2 cho biết kinh tế Thái Lan đã phục hồi trong quý 4/2021 nhờ xuất khẩu tăng và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 được nới lỏng cho phép du lịch hoạt động trở lại.

Kinh tế Thái Lan trong quý 4/2021 tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2020, cao gấp đôi so với dự báo và dánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ sau khi giảm 0,2% trong 3 tháng trước đó.

Tính cả năm 2021, kinh tế Thái Lan tăng trưởng 1,6%, cũng vượt dự báo.

NESDC dự báo kinh tế Thái Lan trong năm 2022 tăng trưởng 3,5-4,5% nhờ du lịch tăng và kế hoạch chi tiêu của chính phủ bắt đầu được thực hiện.

NESDC cũng dự kiến lạm phát năm 2022 ở mức 1,5-2,5%.

Theo Tổng Thư ký NESDC Danucha Pichayanan, việc mở cửa trở lại biên giới với những du khách nước ngoài đã tiêm vaccine đủ liều trong tháng 11 đã có một số tác dụng.

Gần 500.000 du khách đã đến Thái Lan kể từ tháng 11/2021 - còn kém xa mục tiêu 5 triệu khách của nước này, song đã đem lại sự hỗ trợ rất cần thiết cho nền kinh tế.

Việc mở cửa trở lại bị tác động mạnh trong tháng 12/2021 do biến thể Omicron lây lan nhanh.

Kinh tế Thái Lan đã giảm 6,1% trong năm 2020 do dịch COVID-19, mức giảm mạnh nhất kể từ cuộc khủng hoàng kinh tế châu Á năm 1997./.

Thúc Anh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/xuat-khau-tang-kinh-te-thai-lan-phuc-hoi-trong-quy-4-nam-2021/774163.vnp