85% sản lượng thanh long Bình Thuận được xuất khẩu. Trong đó, thị trường xuất khẩu chính là châu Á, trong đó, Trung Quốc là thị trường trọng điểm.
Hiện nay phần lớn thanh long đều xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc và chỉ mới xuất sang châu Âu chỉ có 100 tấn/năm.
Đang trong giai đoạn giao mùa, trong khi thị trường Trung Quốc 'ăn hàng' mạnh nên giá thanh long tại các nhà vườn đứng ở rất mức cao, 42.000 đồng/kg.
Tiếp theo chuỗi hoạt động kích cầu tiêu thụ sản phẩm thanh long xuất khẩu của Việt Nam trên thị trường Pakistan trong năm 2022, Thương vụ Việt Nam tại Pakistan tổ chức hoạt động quảng bá sản phẩm thanh long xuất khẩu của Việt Nam tại Hội chợ quốc tế 'My Karachi-Oasis of Harmony' 2023.
Việt Nam có diện tích và sản lượng thanh long lớn nhất châu Á và là nước xuất khẩu thanh long lớn nhất thế giới.
Hiện nay, sản phẩm thanh long chủ yếu tiêu thụ thông qua thương lái đến các chợ đầu mối. Với việc được cấp mã số vùng trồng, Hợp tác xã hi vọng sẽ mở rộng thị trường, tiếp cận được những thị trường khó tính, cao cấp hơn cho trái thanh long.
Đã từng bị chặt đi, trồng thay thế cây khác, rồi hiện tại lại đang được bà con nông dân tập trung trồng thật nhiều do giá cao. Đó là số phận của cây thanh long hiện nay. Câu chuyện này tiếp tục đặt ra vấn đề, làm sao để nông sản giữ được giá, tránh điệp khúc trồng – chặt chạy theo thị trường?
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang, địa phương đã mở rộng vùng trồng thanh long xuất khẩu lên gần 9.000 ha.
Lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận đề nghị mở rộng xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc cũng như nhiều thị trường khác cho trái thanh long.