Xuất khẩu rau quả Việt sang Thái Lan tăng trưởng tích cực

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), trong 7 tháng đầu năm 2020, giá trị xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang Thái Lan tăng mạnh tới 234% so với cùng kỳ năm 2019, bất chấp dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang Thái Lan đạt 79 triệu USD trong 7 tháng. Ảnh: TL

Xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang Thái Lan đạt 79 triệu USD trong 7 tháng. Ảnh: TL

Trước đây Thái Lan có hàng rào kỹ thuật về bảo vệ thực vật rất khắt khe và chỉ từ khi hàng rào được nới lỏng thì rau quả Việt mới bắt đầu tiến sâu được vào thị trường này. Đặc biệt là khi rau quả Việt Nam được xuất khẩu trực tiếp qua các hệ thống siêu thị như Central Group.

Thị trường rau quả Thái Lan rất tiềm năng, song có tiêu chuẩn quá khắt khe như EU hay Mỹ. Tuy nhiên, doanh nghiệp chỉ cần đạt chứng nhận VietGAP theo yêu cầu là đã có thể đưa hàng lên kệ tại các siêu thị của Thái Lan.

Từ đầu năm đến nay, xuất khẩu rau quả sang thị trường Thái Lan liên tục đạt mức tăng trưởng tốt. Thống kê cho thấy, đến tháng 7, xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang Thái Lan đạt 79 triệu USD, tăng mạnh tới 234% so với cùng kỳ năm 2019.

Các chuyên gia dự báo kim ngạch xuất khẩu rau quả sang thị trường Thái Lan sẽ tiếp tục tăng trưởng lên con số 100 triệu USD trong năm nay, với những mặt hàng có lợi thế hàng đầu như thanh long, nhãn, sầu riêng, dừa…/.

Tố Uyên

Nguồn Thời báo Tài chính: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/kinh-doanh/2020-08-19/xuat-khau-rau-qua-viet-sang-thai-lan-tang-truong-tich-cuc-91188.aspx