Xuất khẩu rau, quả tăng mạnh

Theo báo cáo từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong 9 tháng, giá trị xuất khẩu rau quả sang các thị trường đều tăng, trong đó có Thái Lan, Australia và Hoa Kỳ đều có mức tăng trưởng trên 30%.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, Giá trị xuất khẩu rau quả tháng 10 năm 2018 ước đạt 331 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu rau quả 10 tháng đầu năm 2018 ước đạt 3,3 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, Trung Quốc đứng vị trí thứ nhất về thị trường nhập khẩu rau quả của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2018 với 74% thị phần. Xuất khẩu rau quả sang thị trường này trong 9 tháng đầu năm 2018 đạt 2,2 tỷ USD, tăng 10,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017.

9 tháng đầu năm 2018, các thị trường có giá trị xuất khẩu rau quả tăng mạnh là Thái Lan (tăng 35%), Australia (tăng 31,6%), Hoa Kỳ (tăng 30,8%) và Hàn Quốc (tăng 24,2%).

Trong tháng thị trường mặt hàng thanh long biến động thất thường. Vào thời điểm đầu tháng, do ảnh hưởng của thời tiết, mưa lớn kéo dài đã khiến hàng ngàn héc ta thanh long ở tỉnh Bình Thuận bị nhiễm bệnh khiến người dân điêu đứng.

Tại thời điểm đó, giá thanh long trắng ở tỉnh Bình Thuận chỉ bán được với giá từ 3.000-5.000 đ/kg. Một trong những nguyên nhân khiến giá giảm là do thanh long trái xấu, không đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Hơn nữa, nhu cầu đã giảm mạnh sau dịp Tết Trung thu.

Tuy nhiên vào thời điểm từ giữa tháng 10/2018 cho đến nay, giá thanh long đã tăng khá cao do nhu cầu tăng trở lại trong khi nguồn cung lại hạn chế.

Theo đó, giá thanh long ruột đỏ dao động 25.000-30.000 đ/kg, giá thanh long ruột trắng giá từ 8.000-10.000 đ/kg. Dự báo từ nay đến cuối năm, giá thanh long có thể tiếp tục tăng hoặc ổn định từ 35.000-40.000 đ/kg.

HẠ AN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-te-dau-tu/xuat-khau-rau-qua-tang-manh-3478920.html