Xuất khẩu quân sự từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Azerbaijan tăng hơn 600% trong 11 tháng

Mới đây, dữ liệu về việc xuất khẩu các sản phẩm quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ sang Azerbaijan trong 11 tháng của năm 2020 đã được phóng viên trang tin 'Middle East Eye' tại Ankara Rajip Soylu công bố.

Ảnh minh họa

Theo như trang tin “Middle East Eye”, trong khoảng thời gian được đề cập (từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2020), việc cung cấp vũ khí, đạn dược và các thiết bị quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ cho Azerbaijan đã tăng tới 610%. Tổng giá trị xuất khẩu quân sự từ Thổ Nhĩ Kỳ ước tính đạt gần 300 triệu USD. Ngân sách quân sự của Cộng hòa Azerbaijan cho năm 2020 là khoảng 2,2 tỷ USD, tăng hơn 20% so với năm 2019.

Một trong những sản phẩm quân sự được Thổ Nhĩ Kỳ xuất khẩu là máy bay không người lái tấn công “Bayraktar TB-2”, đạn dược cho chúng và UAV trinh sát. Số lượng đạn được bán nhiều nhất là tên lửa chống tăng có điều khiển phóng từ trên không.

Được biết, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan dự định sẽ có chuyến thăm Azerbaijan trong hai ngày 9/12 và 10/12. Nhiều khả năng vào ngày 10/12, một cuộc duyệt binh để vinh danh chiến thắng ở Karabakh có thể sẽ diễn ra tại Baku.

Trước đó, tổng thống Azerbaijan đã ấn định một ngày lễ mới ở nước cộng hòa, đó là ngày 10/11. Theo tuyên bố của ông, đây được coi là ngày chiến thắng.

Xem xét dữ liệu liên quan đến sự tăng trưởng ấn tượng về khối lượng xuất khẩu quân sự từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Azerbaijan trong năm nay, cũng như dữ liệu về tăng trưởng ngân sách quân sự của Azerbaijan, có thể khẳng định rằng Azerbaijan đang chuẩn bị cho các cuộc chiến sắp tới. Liệu đó có thể là cuộc chiến với Armenia và Cộng hòa Nagorno-Karabakh chưa được công nhận hay không còn là một câu hỏi bị bỏ ngỏ.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/xuat-khau-quan-su-tu-tho-nhi-ky-sang-azerbaijan-tang-hon-600-trong-11-thang-SFs3KwAMR.html