Xuất khẩu nông sản cao kỷ lục, Mỹ-Trung Quốc nhất trí tăng cường thương mại song phương

Ngày 26/5, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết, xuất khẩu nông sản của nước này sang Trung Quốc dự kiến sẽ đạt mức cao kỷ lục 35 tỷ USD trong năm tài khóa 2021 (kết thúc vào ngày 30/9/2021), vượt qua kỷ lục 29,6 tỷ USD trước đó trong năm tài khóa 2014.

Nông sản Mỹ sang Trung Quốc dự kiến cao kỷ lục trong năm tài khóa 2021. (Nguồn: Goodthingamagazine)

Nông sản Mỹ sang Trung Quốc dự kiến cao kỷ lục trong năm tài khóa 2021. (Nguồn: Goodthingamagazine)

Trong báo cáo Triển vọng Thương mại Nông nghiệp Mỹ mới nhất, USDA nhận định, con số này cao hơn 3,5 tỷ USD so với dự báo trước đó của USDA vào tháng 2, do các chuyến hàng xuất khẩu kỷ lục gồm đậu nành, ngô, hạt cây, thịt bò, lúa mỳ và các sản phẩm gia cầm tới Trung Quốc.

Trung Quốc được dự báo vẫn sẽ là thị trường xuất khẩu nông sản lớn nhất của Mỹ trong năm tài khóa 2021, tiếp theo là Canada và Mexico.

Cùng ngày, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, Phó Thủ tướng nước này Lưu Hạc, Trưởng đoàn Trung Quốc về Đối thoại Kinh tế toàn diện Mỹ-Trung Quốc, đã tổ chức điện đàm về thương mại với Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai.

Theo bộ trên, hai bên đã nhất trí rằng, việc tăng cường thương mại song phương là rất quan trọng và nhất trí tiếp tục duy trì liên lạc.

(theo Tân Hoa xã, Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/xuat-khau-nong-san-cao-ky-luc-my-trung-quoc-nhat-tri-tang-cuong-thuong-mai-song-phuong-146474.html