Xuất khẩu LNG của Tây Ban Nha tăng vọt

Xuất khẩu LNG của Tây Ban Nha trong tháng 2/2020 đã tăng vọt so với cùng kỳ năm ngoái, từ 6,9 terawatt/giờ (TWh) lên 19,3 TWh.

Công ty năng lượng Enagas của Tây Ban Nha cho biết, tháng 2 năm ngoái, xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng của đất nước này là 6,9 terawatt/giờ.

Tháng 2/2020, Tây Ban Nha ghi nhận lượng LNG xuất khẩu là 19,3 TWh, tăng 12,4 TWh so với cùng kỳ năm trước, theo dữ liệu từ Enagas.

Tổng nhập khẩu khí đốt tự nhiên của đất nước này, bao gồm cả nguồn cung cấp bằng đường ống, giảm 0,2% xuống mức 29,36 TWh.

Hoa Kỳ đã trở thành nhà cung cấp LNG hàng đầu cho Tây Ban Nha vào tháng 2/2020, với sản lượng 7,9 TWh, tiếp theo là Trinidad và Tobago với 3,6 TWh.

Ngoài ra, Tây Ban Nha cũng nhập khẩu 2 TWh LNG từ Equatorial Guinea; 1,8 TWh từ Nigeria; 1,4 TWh từ Qatar; 1,1 TWh từ Nga; 0,9 TWh từ Na Uy và 0,4 TWh từ Argentina.

Nh.Thạch

AFP

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/xuat-khau-lng-cua-tay-ban-nha-tang-vot-568423.html