Xuất khẩu lao động về nước, vợ bị chồng chém trọng thương

Nghi ngờ vợ sau khi đi xuất khẩu lao động về nước và có 'người mới', đối tượng Xuân đã dùng dao truy sát.

Ngày 23-10, Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án Giết người để điều tra đối với đối tượng Lê Bá Xuân (SN 1960, trú ở xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung). Nạn nhân trong vụ án này chính là bà Phạm, vợ đối tượng Xuân.

Theo điều tra, khoảng 8h ngày 17-10, cơ quan Công an nhận được thông tin về vụ gây thương tích tại tại thôn 10, xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung. Khi lực lượng chức năng đến hiện trường, xác định Lê Bá Xuân đã dùng dao chém bà Phạm nhiều nhát. Sau khi gây án, Xuân đã dùng dao tự cắt cổ.

Hiện tại, cả Xuân và bà Phạm đều đang cấp cứu tại bệnh viện. Nguyên nhân ban đầu của vụ án được cho là xuất phát từ sự ghen tuông của Xuân, khi cho rằng bà Phạm có quan hệ tình cảm với người khác, sau khi đi xuất khẩu lao động về.

T.M

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/xuat-khau-lao-dong-ve-nuoc-vo-bi-chong-chem-trong-thuong/830110.antd