Xuất khẩu lao động sang Nhật Bản sẽ khởi sắc

Xuất khẩu lao động (XKLĐ) Nhật Bản năm 2020 sẽ có nhiều đổi mới, đặc biệt là chương trình visa kỹ năng đặc định sẽ được triển khai rộng rãi hơn tại Việt Nam.

Đây là tín hiệu tích cực dự đoán thị trường XKLĐ Nhật Bản sẽ đạt tăng trưởng cao, đem lại nhiều cơ hội cho lao động thoát nghèo, góp phần giải quyết các vấn đề việc làm tại nước ta. Theo lãnh đạo nhiều doanh nghiệp XKLĐ sang Nhật, dự kiến năm 2020, Việt Nam sẽ triển khai kỳ thi tuyển visa lao động diện đặc định bởi sự ưu việt của chương trình này. Đây thực sự là tin vui đối với người lao động (NLĐ) Việt Nam có nguyện vọng làm việc dài hạn tại Nhật. Bởi hiện tại, chương trình thực tập sinh (TTS) kỹ năng Nhật Bản giới hạn bởi 2 loại hợp đồng 1 năm và 3 năm. Sau khi kết thúc hợp đồng, nếu đáp ứng điều kiện, TTS sẽ được quay trở lại Nhật Bản làm việc thêm 2 năm nữa. Còn với chương trình lao động đặc định, NLĐ được làm việc kéo dài đến 10 năm.

Chương trình kỹ năng đặc định được dự báo tăng mạnh trong năm 2020

Chương trình kỹ năng đặc định được dự báo tăng mạnh trong năm 2020

Cuối năm 2019, Nhật Bản đã chính thức tuyên bố cấp 2 chế độ visa mới cho lao động nước ngoài sang Nhật làm việc, trong đó thời gian làm việc của NLĐ khi tham gia chương trình TTS kỹ năng Nhật Bản sẽ được tăng lên tối đa là 10 năm nếu xin được visa đặc định loại 1 và có thể vĩnh trú ở Nhật nếu xin được visa kỹ năng đặc định loại 2. Loại visa đặc định mới chỉ áp dụng cho 14 ngành nghề, không phải cho tất cả 77 ngành nghề được quy định khi đi XKLĐ Nhật Bản.

Tin-ảnh: G.Nam

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/xuat-khau-lao-dong-sang-nhat-ban-se-khoi-sac-20200121193656586.htm