Xuất khẩu khẩu trang của Hàn Quốc tăng vọt vì dịch Covid-19

Theo Yonhap ngày 4-3, các lô hàng khẩu trang xuất khẩu ra nước ngoài của Hàn Quốc đã tăng gần 9 lần trong tháng 1 so với một năm trước đó trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều nước trên thế giới.

Mọi người xếp hàng dài để mua khẩu trang trước nhà ga Seoul, Hàn Quốc ngày 3-3.

Số liệu của Hiệp hội Thương mại quốc tế Hàn Quốc cho thấy, xuất khẩu các mặt hàng dệt may, chủ yếu là khẩu trang của nước này, đã đạt 72,6 triệu USD trong tháng 1, tăng từ 8,29 triệu USD một năm trước đó. Số tiền này gần bằng 90% ngành xuất khẩu dệt may của Hàn Quốc trong cả năm 2019, lên tới 80,9 triệu USD.

Trong đó, Trung Quốc, tâm điểm của dịch Covid-19 toàn cầu, chiếm 85% khối lượng xuất khẩu của Hàn Quốc, khi nhảy vọt lên 61,3 triệu USD trong tháng 1, so với 820.000 USD của cùng kỳ năm ngoái.

Con số này dự kiến sẽ giảm sau khi Hàn Quốc đưa ra quyết định vào tuần trước nhằm hạn chế xuất khẩu khẩu trang ở mức tối đa 10% tổng sản lượng trước khi áp dụng lệnh cấm xuất khẩu hoàn toàn.

Hàn Quốc đang nỗ lực để tăng sản lượng khẩu trang hàng ngày từ 10 triệu cái lên ít nhất 13 triệu cái. Tính đến chiều 4-3, Hàn Quốc đã xác nhận 5.328 ca nhiễm Covid-19 kể từ trường hợp nhiễm đầu tiên vào ngày 20-1 vừa qua.

Cùng ngày, nước này đã công bố một ngân sách bổ sung trị giá 11,7 nghìn tỷ won (9,8 tỷ USD) để giúp chống lại Covid-19 và giảm thiểu thiệt hại kinh tế.

Kim Phượng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/960143/xuat-khau-khau-trang-cua-han-quoc-tang-vot-vi-dich-covid-19