Xuất khẩu dầu của Venezuela sụt giảm mạnh

Xuất khẩu dầu của Venezuela giảm gần 28% trong nửa đầu tháng 6, mức thấp nhất trong hơn 70 năm qua do chủ tàu và các nhà điều hành đình chỉ các hợp đồng vận chuyển dầu thô.

Theo đó, các công ty vận tải đang tránh Venezuela sau khi Mỹ trừng phạt 4 công ty chở dầu cho nước này.

Một vài chủ tàu đã trở lại đưa tàu rời khỏi biển Venezuela trước những nỗ lực ngày càng quyết liệt của Mỹ nhằm cô lập và lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro bằng cách thắt chặt doanh thu từ dầu mỏ cho chính phủ của ông.

Số liệu của Refinitiv Eikon cho thấy, công ty dầu nhà nước PDVSA và các đối tác của họ trong một liên doanh chung đã xuất khẩu 7 lô dầu thô và nhiên liệu từ đầu tháng 6 tới nay cho các khách hàng lâu năm gồm Eni của Italy, Repsol của Tây Ban Nha và Cubamatales của Cuba.

Cụ thể, xuất khẩu dầu của Venezuela đạt 325.000 thùng/ngày, giảm từ mức 452.000 thùng/ngày trong tháng 5/2020. Nếu mức xuất khẩu này tiếp tục được giữ trong nửa cuối tháng 6, xuất khẩu trung bình có thể thấp nhất kể từ năm 1940.

Hồi đầu năm 2019, trước khi chịu các lệnh trừng phạt từ Washington, Venezuela đã xuất khẩu khoảng 1,4 triệu thùng/ngày. Tính tới ngày 15/6/2020, PDVSA và các nhà điều hành tàu đã hủy 5 lô khác dự kiến chất hàng trong tháng này.

Sự sụt giảm trong xuất khẩu đã buộc PDVSA cắt giảm sản lượng vì kho chứa đầy.

Được biết, Repsol và Eni đã nhận dầu của Venezuela như là khoản thanh toán cho cổ tức và nợ. Đại diện 2 công ty này nhấn mạnh, họ hoàn toàn tuân thủ theo luật pháp và quy định quốc tế.

Eni khẳng định họ có kế hoạch nhận 2 lô dầu của Venezuela trong tháng này như một phần của kế hoạch khôi phục khoản thu. Công ty dầu Italy nói rằng, họ hoàn toàn tuân thủ theo các lệnh trừng phạt của Mỹ và tiếp tục đàm thoại với chính quyền Mỹ.

Hồi đầu tuần này, NGM Energy cho biết họ đã chuyển hướng tàu chở dầu Commodore rời khỏi Venezuela như một phần của chính sách chống lại các tàu dự định ghé thăm nước này mà không có sự cho phép của Mỹ, trong khi tàu Respect đã hoàn thành việc nạp dầu tại cảng của PDVSA vào ngày 31/5.

Bình An

Reuters

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/xuat-khau-dau-cua-venezuela-sut-giam-manh-572675.html