Xuất khẩu dầu của Venezuela giảm xuống mức thấp nhất trong 17 năm

Xuất khẩu dầu của Venezuela sụt giảm trong tháng 5 xuống mức thấp nhất kể từ năm 2003 do các lệnh trừng phạt của Mỹ và hai trung gian của Mexico đóng vai trò bán dầu thô cho nước này đã dừng nhận dầu.

Các lệnh trừng phạt của Washington đã làm giảm xuất khẩu dầu của Venezuela, cũng như làm sâu sắc hơn khủng hoảng kinh tế của quốc gia này.

Theo số liệu của Eikon, PDVSA và liên doanh của họ đã xuất khẩu 451.935 thùng dầu thô/ngày và 18 thùng nhiên liệu trong tháng trước, mức thấp nhất kể từ cuộc đình công làm tê liệt nền kinh tế của Venezula và hạn chế xuất khẩu dầu từ tháng 12/2002 tới tháng 1/2003.

Xuất khẩu dầu trong tháng 5/2020 giảm 50% so với mức trung bình từ tháng 1 tới tháng 4/2020. Kế hoạch tháng 6 của PDVSA thay đổi ít so với tháng trước đó, chỉ 2 lô dầu thô đã chỉ định giao cho người mua cho tới nay và 3 lô nữa đợi chỉ định.

Được biết, hai công tyLibre Abordo và Schlager Group có trụ sở tại Mexico đã "hỗ trợ" cho chính phủ Maduro kể từ cuối năm 2019, đưa dầu thô của Venezuela ra thị trường bằng cách trao đổi khoảng 30 triệu thùng trong một thỏa thuận đổi dầu lấy lương thực được chính quyền Mỹ xem xét kỹ lưỡng.

Công ty Libre Abordo mới đây cho biết, họ đã bị phá sản và chính quyền của Tổng thống Maduro đã ngừng chương trình đổi dầu lấy lương thực. Công ty của Mexico cho rằng, họ là mục tiêu của một chiến dịch chính trị quốc tế dẫn đầu là chính phủ Mỹ, khiến thua lỗ hơn 90 triệu USD.

Trước đó, hai công ty Mexico đã nhận được hơn 1/4 lượng dầu xuất khẩu của Venezuela trong tháng 5, tương đương 3,9 triệu thùng, giảm gần 40% (9,9 triệu thùng) trong tháng 4/2020.

Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc kho bạc Mỹ vừa bổ sung 4 tàu được công ty Libre Abordo, Schlager Business Group và Rosneft của Nga thuê trong năm nay để vận chuyển dầu của Venezuela vào danh sách trừng phạt.

Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela, Jorge Arreaza đã cáo buộc Washington vi phạm nhân quyền và tự do thương mại.

Bình An

Laht

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/xuat-khau-dau-cua-venezuela-giam-xuong-muc-thap-nhat-trong-17-nam-572124.html