Xuất khẩu của Trung Quốc lần đầu tiên giảm trong 2 năm

Xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 10 giảm lần đầu tiên kể từ tháng 5/2020, theo số liệu thống kê được công bố hôm nay 7/11.

Xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 10 giảm lần đầu tiên trong 2 năm. (Ảnh minh họa)

Xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 10 giảm lần đầu tiên trong 2 năm. (Ảnh minh họa)

Xuất khẩu của nước này trong tháng 10 giảm 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 298,37 tỷ USD, trong khi của tháng 9 tăng 5,7%, theo số liệu của Hải quan Trung Quốc.

Kim ngạch của tháng 10 không đạt mức 3,7% như kỳ vọng. Lần gần đây nhất mà kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc giảm là vào tháng 5/2020, với mức -3,3%.

Trong khi đó, nhập khẩu giảm 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống 213,22 tỷ USD, thấp hơn mức tăng kỳ vọng 0,1%.

Tổng thặng dư thương mại của Trung Quốc đạt 85,15 tỷ USD trong tháng 10, tăng nhẹ so với mức 84,75 tỷ USD của tháng 9.

“Xuất khẩu của Trung Quốc giảm nhẹ trong tháng 10. Đây là sự tăng trưởng âm đầu tiên kể từ tháng 5/2020. Xuất khẩu yếu vừa phản ánh nhu cầu của thế giới giảm vừa cho thấy những gián đoạn về chuỗi cung ứng do các đợt bùng phát COVID-19 gây ra”, Zhang Zhiwei, chủ tịch và là nhà kinh tế trưởng tại hãng quản lý tài sản Pinpoint, đánh giá.

“Điều xảy ra ở nhà máy Foxconn tại Trịnh Châu là một ví dụ. Tôi dự đoán tăng trưởng xuất khẩu vẫn yếu trong vài tháng tới, khi nền kinh tế thế giới phát triển chậm lại”, ông Zhang nói.

“Tôi nghĩ có những dấu hiệu ban đầu cho thấy chính sách 'zero-COVID' sắp được nới lỏng, nhưng việc mở cửa trở lại sẽ là quá trình dài và từ từ. Thay đổi đáng kể về chính sách có thể diễn ra trong năm tới chứ không phải năm nay”, ông Zhang nhận định.

Ngày 6/11, Apple cho biết tình trạng phong tỏa để chống COVID-19 ở nhà máy của Foxconn ở Trịnh Châu sẽ ảnh hưởng đến hạn xuất xưởng iPhone 14 Pro và Pro Max trong mùa mua sắm cuối năm.

Tuần trước, dữ liệu cho thấy hoạt động nhà máy và dịch vụ của Trung Quốc đều giảm trong tháng 10, cho thấy “động lực tiếp tục giảm” khi sự gián đoạn vì COVID-19 tồi tệ hơn và các đơn đặt hàng xuất khẩu vẫn gặp áp lực.

Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) trong tháng 10 giảm xuống 49,2 từ mức 50,1 trong tháng 9.

Ngày 6/10, ông Han Wenxiu, một lãnh đạo của Ủy ban Kinh tế và tài chính Trung ương, nói rằng Trung Quốc vẫn cần coi phát triển là ưu tiên cao nhất và bảo đảm “tăng trưởng hợp lý” cho nền kinh tế quốc gia theo cách bền bỉ.

Tháng trước, Trung Quốc cho biết kinh tế tăng 3,9% trong quý 3, tăng 0,4% so với quý 2. Tình trạng hạn chế kéo dài và rủi ro suy thoái toàn cầu đang đè nặng lên triển vọng dài hạn.

Bình Giang

Theo SCMP

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/xuat-khau-cua-trung-quoc-lan-dau-tien-giam-trong-2-nam-post1484466.tpo