Xuất khẩu của Nhật Bản giảm hai chữ số tháng thứ sáu liên tiếp

Kinh tế Nhật Bản tiếp tục trì trệ do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tuy nhiên, mức độ sụt giảm có dấu hiệu dần thu hẹp trong ba tháng liên tiếp vừa qua.

Hàng hóa được xếp tại cảng ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

Hàng hóa được xếp tại cảng ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

Xuất khẩu của Nhật Bản trong tháng 8/2020 đã ghi nhận mức giảm hai chữ số trong tháng thứ sáu liên tiếp trong bối cảnh nhu cầu thế giới sụt giảm do dịch COVID-19, qua đó phủ mây đen lên sự phục hồi thương mại từ đợt suy thoái sâu.
Theo báo cáo công bố ngày 16/9 của Bộ Tài chính Nhật Bản, kim ngạch xuất khẩu của nước này trong tháng 8/2020 giảm 14,8% xuống 5.232,6 tỷ yen (50 tỷ USD) và là tháng giảm thứ 21 liên tiếp.

Kinh tế Nhật Bản tiếp tục trì trệ do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tuy nhiên, mức độ sụt giảm có dấu hiệu dần thu hẹp trong ba tháng liên tiếp vừa qua.
Nhu cầu nhập khẩu từ Trung Quốc tiếp tục tăng, trong đó, mặt hàng chủ yếu là nguyên vật liệu trong lĩnh vực sản xuất điện thoại như chất bán dẫn đã hỗ trợ kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản sang thị trường này tăng trưởng tháng thứ hai liên tiếp, với 1.261,6 tỷ yen, tăng 5,1%.

Kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản sang Liên minh châu Âu (EU) đạt 476,2 tỷ yen, giảm 19,2% song quy mô cũng dần thu hẹp. Kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản sang thị trường Mỹ đạt 936,8 tỷ yen, giảm 21,3% so với cùng kỳ và cao hơn so với mức giảm của tháng Bảy là 19,5%.

Hoạt động xuất khẩu các mặt hàng như linh kiện động cơ máy bay, dược phẩm, máy móc xây dựng và khai thác mỏ... tiếp tục ghi nhận tình trạng sụt giảm mạnh. Lĩnh vực xuất khẩu ô tô - vốn đã giảm mạnh kể từ đầu năm nay do dịch COVID-19, tiếp tục ghi nhận mức giảm là 4%.

Kim ngạch nhập khẩu của Nhật Bản trong tháng 8/2020 đạt 4.984,3 tỷ yen, giảm 20,8% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó, nhập khẩu dầu thô từ thị trường chính là Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất giảm 52,5%, khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) giảm 44,2% và than đá giảm 42,3%.
Do đó thặng dư cán cân thương mại của Nhật Bản đạt 248,2 tỷ yen và là tháng thặng dư thứ hai liên tiếp. Nguyên nhân chủ yếu được Bộ Tài chính Nhật Bản chỉ ra là do nhu cầu nội tiếp tục yếu do ảnh hưởng của COVID-19 làm ảnh hưởng đến hoạt động nhập khẩu.

Đức Thịnh - Minh Hằng/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/xuat-khau-cua-nhat-ban-giam-hai-chu-so-thang-thu-sau-lien-tiep/169809.html