Thêm 7 trường hợp ở Hà Tĩnh về từ TP.HCM dương tính với SARS-CoV-2

Thêm 7 trường hợp tại Hà Tĩnh dương tính với SARS-CoV-2, đây là những công dân trở về từ TP.HCM trên chuyến tàu SE14.

Ngày 2/8, kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh xác định thêm 7 trường hợp tại địa phương dương tính với virus SARS-CoV-2. Các trường hợp đều có địa chỉ tại huyện Lộc Hà và đã được cách ly tập trung trước đó. Đây đều là công dân Hà Tĩnh trở về từ TP.HCM trên chuyến tàu SE14.

Kết quả xét nghiệm xác định thêm 7 trường hợp tại Hà Tĩnh dương tính với SARS-CoV-2.

Kết quả xét nghiệm xác định thêm 7 trường hợp tại Hà Tĩnh dương tính với SARS-CoV-2.

Cụ thể các bệnh nhân mới gồm: T.T.H.T (SN 1994) ở xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà; L.T.H (SN 1991) ở xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà; N.A.T (SN 2015) ở xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà; H.T.H (SN 1986) ở xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà; H.V.Q (SN ở xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà; P.H.K.N (SN 2019) ở xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà; V. H.H (SN 2003) ở xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà.

Các bệnh nhân này trở về từ TP.HCM trên chuyến tàu SE 14. Ngày 26/7, ngay khi về đến Hà Tĩnh, được đưa đi cách ly tập trung tại địa phương và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Ngày 1/8, tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm, sáng 2/8, có kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

Hiện, lực lượng chức năng đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; khử khuẩn môi trường tại khu vực cách ly; Điều tra truy vết các yếu tố dịch tễ và tiếp xúc. Đồng thời đưa các bệnh nhân đi cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh.

Như vậy, tính từ ngày 4/6 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 163 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2./.

CTV Nhật Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/them-7-truong-hop-o-ha-tinh-ve-tu-tphcm-duong-tinh-voi-sars-cov-2-879230.vov