Xuất hiện trận động đất đầu tiên trong năm 2020 tại A Lưới

Ngày 8/2, tại huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế xảy ra trận động đất có cường độ 2,4 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 8km.

Bản đồ tâm chấn trận động đất xảy ra tại huyện A Lưới của Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu

Bản đồ tâm chấn trận động đất xảy ra tại huyện A Lưới của Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu

Theo thông báo của Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu, trận động đất xảy ra tại khu vực huyện A Lưới vào hồi 8h27’20’’ (giờ GMT) ngày 18/2, tức 15h27’20’’ (giờ Hà Nội) ngày 18/2.

Trận động đất này có độ lớn M= 2,4 richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (16.2498 độ vĩ Bắc, 107.2433 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8km. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Đây là trận động đất đầu tiên trong năm 2020 xảy ra tại khu vực huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Trước đó, vào ngày 17/11/2019, tại huyện A Lưới cũng đã xảy ra trận động đất có độ lớn M=3,3 richter, độ sâu 11km tại vị trí có tọa độ (16.269 độ vĩ Bắc, 107.315 độ kinh Đông), nhưng không có thiệt hại gì về người và tài sản.

Đáng chú ý, theo thống kê của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế, từ năm 2014 đến cuối năm 2019, tổng cộng có 27 dư chấn, tập trung chủ yếu khu vực huyện A Lưới. Dư chấn lớn nhất là cơn động đất ngày 15/5/2014, cường độ là 4,7 độ richter. Số lần xảy ra động đất đã giảm nhiều so với năm 2014-2016, năm 2015 là năm nhiều nhất (15 cơn dư chấn).

Cụ thể, năm 2014 có 4 dư chấn, năm 2015 có 15 dư chấn, năm 2016 có 4 cơn dư chấn, năm 2017 có 2 cơn dư chấn, năm 2018 có 1 cơn dư chấn. Năm 2019 có 1 cơn dư chấn.

Duy Lợi

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/xuat-hien-tran-dong-dat-dau-tien-trong-nam-2020-tai-a-luoi-d453329.html