Xuất hiện tình trạng thuốc lá nhập lậu dán tem thuốc lá Việt Nam

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Long An xuất hiện tình trạng vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam nhưng trên bao bì dán tem thuốc lá Việt Nam.

Lực lượng chức năng kiểm đếm số thuốc lá lậu bị bắt giữ. Ảnh: TTXVN

Ông Phạm Đức Chinh, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Long An cho biết, thời gian qua, hoạt động buôn lậu qua biên giới trên địa bàn tỉnh tiếp tục được kiểm soát ổn định.

Công tác tuần tra trên tuyến biên giới được các lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát chặt chẽ.

Trong đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng vẫn duy trì 45 chốt phòng, chống dịch COVID-19, kết hợp với công tác phòng, chống buôn lậu trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn tỉnh Long An xuất hiện tình trạng vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam nhưng trên bao bì dán tem thuốc lá Việt Nam.

Điển hình trong các ngày 16/9, 2/10 và 4/10/2020, lực lượng chống buôn lậu Công an huyện Đức Huệ bắt giữ 3 vụ vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu và thu giữ 12.890 bao thuốc lá ngoại nhập, trong đó có 1.000 bao nhãn hiệu 555 và 2.500 bao nhãn hiệu Craven A, có dán tem thuốc lá Việt Nam.

Theo ông Phạm Đức Chinh, việc dán tem thuốc lá Việt Nam lên bao bì thuốc lá ngoại nhằm “qua mặt” lực lượng chức năng trong tuần tra, kiểm soát thuốc lá ngoại nhập lậu.

Dự báo tình trạng buôn lậu thuốc lá tiếp tục diễn biến phức tạp vào dịp cuối năm, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Long An sẽ tham mưu cho UBND tỉnh triển khai đợt cao điểm chống buôn lậu thuốc lá.

Đặc biệt, các lực lượng chức năng sẽ căn cứ vào các điều khoản của Nghị định 98 mới được ban hành để xử lý nghiêm các đối tượng buôn bán, nhằm ngăn chặn hiệu quả hành vi buôn lậu thuốc lá trong tình hình mới.

Theo đó, lực lượng chức năng xác định đối tượng, lĩnh vực, địa bàn, các mặt hàng trọng tâm, trọng điểm để xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra; đẩy mạnh công tác điều tra, xử lý các hành vi vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tập trung vào những đường dây, ổ nhóm, các đối tượng chủ mưu cầm đầu, đặc biệt là các đối tượng buôn lậu, tham gia buôn lậu đã được lập danh sách quản lý.

Bên cạnh đó, Quản lý thị trường Long An thực hiện chặt chẽ, hiệu quả công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các lực lượng chức năng (Bộ đội Biên phòng, Công an, Hải quan, Quản lý thị trường), các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể trong công tác phòng, chống buôn lậu.

Các lực lượng chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, phòng, chống các biểu hiện tiêu cực của cán bộ, công chức, chiến sĩ các lực lượng chống buôn lậu; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, các hành vi tiếp tay cho buôn lậu; đồng thời khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc.

Long An có đường biên giới dài 133 km với nhiều ngõ tắt, đường mòn, lối mở nên việc kiểm soát người, phương tiện qua lại biên giới có lúc, có nơi còn thiếu chặt chẽ.

Do đó, một số đối tượng lợi dụng đêm tối, lén lút đưa hàng hóa qua biên giới, sau đó đưa lên xe máy, ô tô vận chuyển vào nội địa đưa đi các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh… để tiêu thụ.

Từ đầu năm 2020 đến nay, các lực lượng chức năng của tỉnh đã bắt giữ trên 1,8 triệu gói thuốc lá ngoại nhập lậu.

Trong đó, riêng quý III/2020, lực lượng Quản lý thị trường Long An đã phát hiện 79 vụ vận chuyển, kinh doanh thuốc lá điếu nhập lậu, tạm giữ 23.912 gói thuốc lá ngoại./.

Thanh Bình/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/xuat-hien-tinh-trang-thuoc-la-nhap-lau-dan-tem-thuoc-la-viet-nam/177164.html