Xuất hiện tình tiết mới vụ kiện tranh chấp bản quyền 'Gánh mẹ'

Ngày 21-10, TAND TPHCM mở phiên xét xử vụ kiện 'tranh chấp bản quyền sở hữu trí tuệ' liên quan đến bài thơ, bài hát Gánh mẹ sau nhiều lần bị hoãn. Đặc biệt, phía nhà thơ Trương Minh Nhật đưa ra bằng chứng mới là biên bản có ý công nhận tác quyền bài thơ thuộc về ông từ vợ chồng nhạc sĩ Quách Beem.

Trong phiên xét xử sáng nay, phía nguyên đơn có nhà thơ Trương Minh Nhật cùng đại diện luật sư Phan Vũ Tuấn. Phía bị đơn có đại diện công ty Lý Hải Production cùng luật sư Nguyễn Thị Thanh Nga, đại diện nhạc sĩ Quách Beem (tên thật Đoàn Đông Đức).

Tại phiên tòa, ông Trương Minh Nhật cung cấp chứng cứ mới là 2 biên bản do chính tay ông Đoàn Đông Đức và bà Trần Ngọc Diễm Châu (vợ ông Đức) ký tên. Ông Nhật thông tin các biên bản được thực hiện trong 2 cuộc gặp giữa ông Nhật và ông Đức cùng vợ tại quán cà phê trong năm 2019.

Theo biên bản thứ nhất vào ngày 1-10-2019, trong cuộc gặp đầu tiên giữa ông Nhật và bà Châu thì cả hai bên có ký kết biên bản làm việc. Trong biên bản, ông Nhật yêu cầu phía ông Đức phải công nhận ông là tác giả gốc của bài thơ Gánh mẹ, thừa nhận sử dụng mà chưa xin phép, yêu cầu công khai xin lỗi và hiệu chỉnh lại trên tất cả các ấn phẩm có bài thơ. Với biên bản này, bà Châu cho biết sẽ thông tin sự việc cho ông Đức và hẹn ông Nhật một cuộc gặp khác.

Tiếp theo là biên bản ngày 11-10-2019, có chữ viết tay với nội dung ông Đức thỏa thuận sẽ hợp tác cùng ông Nhật trong tác phẩm Gánh mẹ 2 (lời thơ Trương Minh Nhật, phổ nhạc Quách Beem) và có chữ ký của ông Đức. Ông Nhật sẽ được hưởng quyền lợi hợp pháp sau khi ký hợp đồng hợp tác quyền, ông Nhật giao thơ cho ông Đức.

Tại phiên tòa, khi nhận thông tin về 2 biên bản do ông Nhật cung cấp, đại diện của ông Đoàn Đông Đức nói không biết trong biên bản 1 là chữ viết của bà Châu, còn biên bản 2 thì khẳng định chữ ký trong văn bản là của ông Đức. Luật sư Phan Vũ Tuấn, đại diện ông Trương Minh Nhật, đề nghị bà Châu có mặt để làm rõ chứng cứ và đề nghị có biện pháp giám định.

Cũng tại tòa, đại diện ông Đoàn Đông Đức khẳng định, ca khúc Gánh mẹ được nhạc sĩ sáng tác sau khi tham dự một chuyến từ thiện tại viện dưỡng lão vào 8-2013 và tới 2016 công bố lên các phương tiện thông tin truyền thông. Phía ông Trương Minh Nhật lại khẳng định sáng tác bài thơ vào 6-2014 khi mẹ nhập viện, đến 13-6 đăng tải trên trang Thơ văn Facebook.

Nhạc sĩ Quách Beem (tên thật Đoàn Đông Đức) thể hiện ca khúc "Gánh mẹ" (Ảnh cắt từ video clip)

Nhạc sĩ Quách Beem (tên thật Đoàn Đông Đức) thể hiện ca khúc "Gánh mẹ" (Ảnh cắt từ video clip)

Kết thúc phiên tòa, TAND TPHCM thông báo sẽ xem xét lại chứng cứ, sẽ triệu tập ông Đoàn Đông Đức và bà Trần Ngọc Diễm Châu để làm việc về các chứng cứ mới liên quan vụ án. Phiên xử mới sẽ được thông báo trong thời gian tới.

Vụ việc bắt nguồn từ năm 2019, khi bộ phim Lật Mặt: Nhà có khách được sản xuất, phía công ty ca sĩ Lý Hải đã liên hệ nhạc sĩ Quách Beem về việc muốn sử dụng ca khúc Gánh mẹ trong phim và được đồng ý. Trong hợp đồng với công ty Lý Hải, ông Quách Beem cam kết chịu trách nhiệm về bản quyền nếu có tranh chấp. Theo giấy chứng nhận của Cục Bản quyền tác giả thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Quách Beem là tác giả duy nhất của Gánh mẹ.

Tuy nhiên, tới tháng 9-2019, xảy ra vụ tranh chấp bản quyền bài thơ Gánh mẹ giữa ông Trương Minh Nhật (tác giả bài thơ) và ông Quách Beem. Ông Nhật cho rằng ông Quách Beem phổ nhạc bài thơ của ông nhưng không xin phép. Sau một thời gian hai bên không thống nhất được cách giải quyết, ông Nhật gửi đơn khởi kiện ông Quách Beem và Công ty TNHH Lý Hải Production. Nguyên đơn cho rằng phía công ty của ca sĩ Lý Hải sử dụng bài thơ Gánh mẹ trong các bộ phim mà không xin phép tác giả và yêu cầu phải xin lỗi, cải chính công khai, tạm dừng khai thác bài thơ và bồi thường thiệt hại 4 tỷ đồng.

CA DAO

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/xuat-hien-tinh-tiet-moi-vu-kien-tranh-chap-ban-quyen-ganh-me-692867.html