Xuất hiện tình tiết bất ngờ trong hợp đồng cung cấp S-400 giữa Nga-Ấn Độ

Ria Novosti dẫn nguồn Phó Thủ tướng Nga Yury Borisov cho biết, hợp đồng cung cấp các tổ hợp tên lửa phòng không S-400 cho Ấn Độ đã được ký kết bằng đồng rúp của Nga chứ không phải đồng đô la Mỹ như các giao dịch quốc tế thường thấy.

Hệ thống tên lửa phòng không S400 của Nga

Hệ thống tên lửa phòng không S400 của Nga

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Moscow đang đẩy mạnh nỗ lực nhằm loại bỏ sự phụ thuộc của nền kinh tế Nga vào đồng đô la Mỹ. Điện Kremlin đang tìm cách thay thế đồng đô la Mỹ trong các giao dịch với các đối tác quốc tế. Điểm chính của kế hoạch này là đem lại nhiều lợi nhuận hơn cho các nhà xuất khẩu và nhập khẩu Nga khi sử dụng đồng rúp thay vì dùng đồng đô la Mỹ.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đạt được thỏa thuận cung cấp hệ thống phòng không S-400 vào tháng 10/2016. Hợp đồng cung cấp đã được hai bên ký kết vào đầu tháng Mười vừa qua.

Hồi đầu tháng 10/2018, Nga và Ấn Độ đã ký kết hợp đồng cung cấp các hệ thống tên lửa phòng không tối tân S-400 trị giá 5,4 tỉ USD. Thỏa thuận này được ký trong chuyến thăm 2 ngày đến New Delhi của Tổng thống Putin.

Ấn Độ còn được cho là đang có kế hoạch mua các xe tăng hiện đại T-14 Armata và các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Nga. New Delhi có thể còn phát triển tàu ngầm và chiến đấu cơ thế hệ mới chung cùng với Moscow.

Với việc ký kết hợp đồng mua bán này, Ấn Độ là nước thứ 3, sau Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống tên lửa phòng không tân tiến S-400.

Tổng thống Nga Putin, Thủ tướng Ấn Độ Modi

Trước việc các đồng minh của mình (Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ) ngày càng có xu hướng hợp tác chặt chẽ hơn với Nga, Mỹ trong thời gian qua đã liên tục cảnh báo việc Ấn Độ mua các hệ thống phòng không tối tân S-400 của Nga có thể sẽ dẫn tới việc nước này phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt từ Washington theo Đạo luật chống các đối thủ của Mỹ thông qua cấm vận (CAATSA).

S-400 Triumf là hệ thống phòng không tầm xa và tầm trung thế hệ mới, được thiết kế để tiêu diệt tất cả các phương tiện tấn công đường không vũ trụ hiện tại và tương lai; máy bay trinh sát, máy bay ném bom chiến lược và chiến thuật; tên lửa chiến thuật và tên lửa đạn đạo tầm trung, mục tiêu siêu thanh; máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không.

S-400 Triumf có khả năng theo dõi 300 mục tiêu và cùng lúc bắn hạ 36 mục tiêu trong số đó. S-400 cũng đủ sức bắn hạ các tên lửa chiến lược có tầm bắn tới 3.500 km. Ngoài ra, S-400 có thể bắn hạ các máy bay chiến đấu ở độ cao 27 km hoặc các mục tiêu tầm thấp, cách mặt đất chỉ từ 5-10 m.

Trí Đức (Lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/xuat-hien-tinh-tiet-bat-ngo-trong-hop-dong-cung-cap-s400-giua-ngaan-do-post280490.info