Xuất hiện tin đồn thất thiệt nói có bệnh nhân tử vong do virus Corona tại Việt Nam

Một đoạn ghi âm tung tin thất thiệt đang được gửi qua Facebook Messenger, đồn thổi có đến 33 người chết tại Việt Nam do virus Corona gây ra.

Nhiều người cho biết nhận được đoạn ghi âm nói về dịch viêm phổi nCoV qua tin nhắn Facebook Messenger.

Trong đoạn ghi âm dài một phút, một giọng nữ cho biết một bác sĩ làm việc tại BV Chợ Rẫy thông tin có đến 33 trường hợp nhiễm virus Corona đã tử vong ở bệnh viện này.

“Ảnh sợ quá ảnh không dám làm nữa”, giọng nữ cho biết, và cho rằng vị bác sĩ ở khoa gây mê kia sẽ “xin nghỉ”.

Một nhân viên FPT mang khẩu trang phòng dịch khi đi làm. Ảnh: Phan Nhật

Một nhân viên FPT mang khẩu trang phòng dịch khi đi làm. Ảnh: Phan Nhật

Đoạn ghi âm dường như của một người nữ gửi đi dạng tin nhắn âm thanh qua Facebook Messenger cho một người khác. Giọng nữ khuyên người tên Trang hãy tích trữ lương thực vì trong những ngày tới có thể không còn hàng hóa để mua. Người này đồng thời khuyên không nên ra đường vào thời điểm này.

Đoạn ghi âm đang được một số người gửi cho nhau để cảnh báo tình hình dịch bệnh. Tuy vậy, thông tin này hoàn toàn không có cơ sở vì theo các thông tin chính thức, chưa có bệnh nhân nhiễm nCoV nào ngoài Trung Quốc và Philippines tử vong. Mặc dù số lượng người lây nhiễm tăng nhưng số người hồi phục cũng tăng lên.

Tính đến sáng nay 3/2, theo thông tin từ Bộ Y tế, trong số 236 trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh tại Việt Nam có 163 ca kết quả xét nghiệm âm tính, 73 trường hợp tiếp tục cách ly theo dõi để ngăn lây nhiễm ra cộng đồng.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, người con trong gia đình hai cha con người Trung Quốc bị cách ly vì nhiễm nCoV đã hồi phục, có thể xuất viện. Trong khi đó, người cha có nhiều bệnh nền đã hết sốt, không còn phải thở oxy, đã có thể tự sinh hoạt,...

Dịch viêm phổi cấp do chủng virus corona mới (nCoV) khởi phát từ trước Tết tại Vũ Hán (Trung Quốc), sau đó lan ra nhiều nơi trong quốc gia này. Tính đến ngày 3/2, số người chết do virus Corona tăng lên 362, trong đó có 361 người ở Trung Quốc, một ở Philippines; số ca nhiễm lên hơn 17.000, theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc.

H.Đ

Nguồn ICTNews: https://ictnews.vietnamnet.vn/internet/xa-hoi/xuat-hien-tin-don-that-thiet-noi-co-benh-nhan-tu-vong-do-virus-corona-tai-viet-nam-194581.ict