Xuất hiện thông tin xe quân sự, lính Nga vượt biên tới Belarus

Tổng thống Lukashenko nói rằng theo yêu cầu của Belarus, Nga sẽ cung cấp hỗ trợ toàn diện để đảm bảo an ninh cho nước này.

Trang tin UAWire ngày 17-8 dẫn thông tin từ Nhóm tình báo xung đột (CIT) cho biết hàng chục xe tải của Vệ binh quốc gia Nga được phát hiện đi tới Belarus.

Trong khi đó, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói rằng theo yêu cầu của nước này, Nga sẽ cung cấp hỗ trợ toàn diện để đảm bảo an ninh cho Belarus.

Xuất hiện hình ảnh, video xe quân sự, binh sĩ Nga tới Belarus

Các nhân chứng đăng tải lên mạng xã hội hình ảnh và video đoàn xe tuần tra cảnh sát nhưng không có biển số, ký hiệu. Một độc giả đã gửi đến trang tin Fontanka (Nga) hình ảnh xe tải đang di chuyển trên đường St. Petersburg-Pskov. Người này cho hay có khoảng 30-40 xe tải và một số xe SUV quân sự.

Theo ước tính của Fontanka, một xe tuần tra có thể chở khoảng 20 người, như vậy ít nhất 600 lính cảnh vệ Nga có thể đang tới Belarus.

Xe tăng T-72 trong cuộc tập trận quân sự ở Belarus. Ảnh: RT

Xe tăng T-72 trong cuộc tập trận quân sự ở Belarus. Ảnh: RT

Hai độc giả của trang tin Meduza (Nga) cũng nhìn thấy các phương tiện quân sự không được đánh dấu xuất hiện trên tuyến đường Moscow-Minsk. Nhân chứng cho hay đoàn xe đang di chuyển về biên giới Belarus.

Nhà báo Vasily Maksimov cũng đăng lên mạng xã hội video các xe tải này được nhìn thấy cách biên giới với Belarus 83 km. Những hình ảnh của Google Streetview cũng xác nhận điều này.

Trang Mediazona cũng tìm thấy thêm hai video tương tự trên YouTube được đăng tải hôm 16-8. Video đầu tiên được quay trên đường M-1. Tác giả của video cho hay có binh sĩ trong xe. Đoạn video thứ hai được quay tại thị trấn Golitsyno gần thủ đô Moscow (Nga).

CIT cho biết thêm hiện chưa rõ thiết bị quân sự Nga có vượt biên giới vào Belarus hay không.

Ngoài ra, cũng theo UAWire hôm 18-8, binh sĩ Nga được phát hiện tại Belarus. Nhân chứng cho hay một đoàn xe bọc thép vượt biên giới từ hướng tỉnh tự trị Smolensk (Nga) và di chuyển về phía TP Orsha (Belarus).

Giọng nói trong video cho hay những xe bọc thép này được cảnh sát giao thông Belarus tháp tùng. Người này cho hay có 24 xe chở quân bọc thép.

Trước đó, trang tin Neksta (Belarus) đăng tải một video cho thấy máy bay của cảnh sát chống bạo động Nga xuất hiện trên đường phố Minsk. Thông tin này chưa được các nguồn khác xác nhận.

Tổng thống Belarus: Ông Putin cam kết bảo đảm an ninh cho nước này

Hãng tin BELTA (Belarus) hôm 16-8 cho hay theo yêu cầu của Belarus, Nga sẽ cung cấp hỗ trợ toàn diện để bảo đảm an ninh của nước này trong trường hợp đối mặt mối đe dọa quân sự từ bên ngoài. Thông tin này do Tổng thống Alexander Lukashenko đưa ra tại cuộc họp của Bộ Quốc phòng Belarus hôm 15-8.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: DW

“Khi nói đến quân sự, chúng tôi có một hiệp ước với Liên bang Nga theo khuôn khổ nhà nước liên minh và Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (OSTO). Đây là thời điểm phù hợp với hiệp ước này. Đó là lý do hôm nay tôi có một cuộc trao đổi chi tiết và kéo dài với Tổng thống Nga về tình hình. Ông ấy (Putin) hoàn toàn có quyền được thông báo về những gì đang xảy ra” – ông Lukashenko nói.

Ông Lukashenko cho biết thêm ông và Tổng thống Putin đã đạt một thỏa thuận về an ninh tại Belarus.

CSTO cung cấp cung cấp an ninh tập thể cho các bên ký kết, bao gồm Nga, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan.

Mục đích của CSTO là bảo vệ không gian lãnh thổ và kinh tế của những quốc gia tham gia hiệp ước bằng những nỗ lực chung về quân đội, đơn vị hỗ trợ trước bất kỳ quân đội nước ngoài và những kẻ gây hấn chính trị, khủng bố quốc tế và kể cả thiên tai.

Khối liên minh CSTO chưa từng tiến hành bất kỳ nhiệm vụ chiến đấu nào.

Các quyết định trong CSTO phải được thực hiện tập thể chứ không riêng một quốc gia nào.

Ông Lukashenko cho hay những diễn biến tại Belarus cũng đe dọa Nga. Trong cuộc điện đàm với ông Putin, hai nhà lãnh đạo Nga và Belarus tin rằng những vấn đề hiện nay sẽ sớm được giải quyết.

Cũng trong ngày 15-8, ông Lukashenko có cuộc họp tại Bộ Tổng tham mưu nước này. Tại đây, ông nhấn mạnh sẽ không trao Belarus cho bất kỳ ai.

Hôm 9-8, kết quả bầu cử tổng thống tại Belarus cho thấy đương kim tổng thống Lukashenko, người nắm quyền 26 năm, giành chiến thắng với gần 80% phiếu bầu. Kết quả này là nguồn cơn khiến Belarus chìm trong hỗn loạn biểu tình mấy ngày qua.

Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ không công nhận ông Alexander Lukashenko là tổng thống Belarus, đồng thời tuyên bố kết quả bầu cử gian lận.

TRI TÚC

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/xuat-hien-thong-tin-xe-quan-su-linh-nga-vuot-bien-toi-belarus-932881.html