Xuất hiện thông tin về vũ khí siêu vượt âm tuyệt mật mới của Mỹ

Trang tin quân sự Breaking Defense đăng tải, nhiều thông tin liên quan tới dòng vũ khí siêu vượt âm tuyệt mật của quân đội Mỹ đã bị tiết lộ trên trang chia sẻ ảnh cá nhân Flickr của Bộ trưởng Lục quân Mỹ, Ryan McCarthy.

Theo đó, dòng vũ khí siêu vượt âm mới có tên mã “Vintage racer” (Tạm dịch: Tay đua cổ điển) được cho là một phần của chương trình phát triển vũ khí siêu vượt âm tầm xa LRHW với các nguyên mẫu tên lửa có thể đạt tốc độ bay tới Mach 5 do hãng chế tạo Lockheed Martin thực hiện. Những hình ảnh về dòng vũ khí siêu vượt âm mới được tiết lộ thông qua bức ảnh của ông Ryan McCarthy dự hội nghị thường niên của Hiệp hội Quân sự Mỹ diễn ra hồi tháng 10/2019. Đây là dịp các nhà thầu quân sự Mỹ giới thiệu về các công nghệ vũ khí mới nhất; tổ chức nhiều cuộc họp và hội thảo kín liên quan tới các dòng vũ khí tương lai và tuyệt mật.

 Hình ảnh được cho là vũ khí siêu vượt âm bí mật mới của Mỹ.

Hình ảnh được cho là vũ khí siêu vượt âm bí mật mới của Mỹ.

Căn cứ vào các hình ảnh được công bố, chuyên gia quân sự Steve Trimble thuộc Tạp chí Aviation Week đánh giá, vũ khí siêu vượt âm mới có tính cơ động rất cao và được thiết kế để phóng từ các giá phóng đặt trên đường sắt. Chúng có khả năng tấn công cả các mục tiêu di động trong tầm hỏa lực với độ chính xác cao. Đặc điểm này có nhiều nét giống với đoàn tàu hạt nhân của Nga.

Nhiều thông tin về loại vũ khí “Vintage racer” đã được phát hiện căn cứ vào tài liệu giới thiệu vũ khí xuất hiện trong các bức ảnh của ông Ryan McCarthy. Dòng vũ khí mới này được miêu tả qua 6 điểm chính: Tiếp cận mục tiêu ở tốc độ siêu vượt âm, khả năng tránh né cao, tấn công bất ngờ, đa nhiệm, trang bị đầu đạn module và giá cả cạnh tranh. Cùng với đó, vũ khí siêu vượt âm mới cũng có khả năng tấn công các mục tiêu ở khoảng cách siêu xa hàng nghìn dặm, tương đương với các loại tên lửa đạn đạo hiện nay.

Chuyên gia Steve Trimble nhận định, vũ khí “Vintage racer” nhiều khả năng sẽ được tên lửa đẩy đưa tới khu vực quỹ đạo trên đầu mục tiêu. Vũ khí đa nhiệm này sau đó sẽ nhận lệnh để tấn công mục tiêu vào thời điểm thích hợp. Tên lửa dùng tốc độ siêu vượt âm để xuyên thủng lá chắn tên lửa. Sau đó, hệ thống đầu dò đặc biệt của tên lửa được kích hoạt để tìm kiếm mục tiêu trong khu vực định sẵn.

Trước đó, nhiều thông tin về vũ khí “Vintage racer” đã xuất hiện trong danh mục chi tiêu quốc phòng năm 2020 của quân đội Mỹ. Dòng vũ khí này đã được giới chức quân sự Mỹ đánh giá là có tiềm năng. Tuy nhiên, các thông tin về vũ khí siêu vượt âm mới không được tiết lộ.

Mỹ đang nỗ lực phát triển các dòng vũ khí siêu vượt âm mới để rút ngắn khoảng cách với các đối thủ tiềm năng.

“Vũ khí siêu vượt âm mới có tiềm năng sử dụng trong các nhiệm vụ quan trọng cấp chiến lược. Các thử nghiệm đầu tiên của chương trình đã thành công trong năm 2019 với các bài thử về hình dáng khí động học trong hầm khí. Dòng vũ khí này sẽ được tiếp tục đầu tư trong thời gian tới”, trích báo cáo đánh giá về “Vintage racer” của quân đội Mỹ.

Theo Tuấn Sơn/Quân đội Nhân dân

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/xuat-hien-thong-tin-ve-vu-khi-sieu-vuot-am-tuyet-mat-moi-cua-my/20200616081216924