Xuất hiện thêm người tố giác trong vụ điều tra Trump - Ukraine

Luật sư đại diện cho người thứ 2 tố giác Tổng thống Donald Trump trong cuộc điều tra luận tội cho biết, quan chức này đã nói chuyện và khai báo với tổng thanh tra tình báo quốc gia Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Internet

Luật sư Mark Zaid cho biết người này, cũng là một quan chức tình báo, có am hiểu trực tiếp về một số tố giác ban đầu liên quan đến cuộc gọi điện thoại của ông Trump với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 25.7.

Theo ông Zaid, cả hai người tố giác đều được pháp luật bảo vệ, tránh trường hợp bị sa thải để trả thù. Người tố giác thứ 2 đang cung cấp thông tin cho điều tra viên trưởng của vụ việc, tuy nhiên chưa liên lạc với ủy ban quốc hội chịu trách nhiệm điều tra. Nhân vật thứ 2 này đã được tổng thanh tra của cộng đồng tình báo Michael Atkinson phỏng vấn.

Sự xuất hiện của nhân chứng thứ 2 đã làm phức tạp những nỗ lực của ông Trump và những người ủng hộ đảng Cộng hòa trong việc bác bỏ cáo buộc vì những tin đồn có động cơ chính trị và có thể củng cố vụ điều tra luận tội của đảng Dân chủ đối với ông chủ Nhà Trắng.

Đơn khiếu nại thứ nhất dài 7 trang, nộp cho tổng thanh tra vào ngày 12.8, đã trích dẫn thông tin nhận được từ hơn một chục quan chức Mỹ bày tỏ lo ngại rằng ông Trump đang sử dụng quyền lực của mình để thu hút sự can thiệp từ nước ngoài khi ông tìm cách tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 2.

Lá đơn cũng cáo buộc rằng ông Trump đã lợi dụng 400 triệu USD viện trợ để đổi lấy lời hứa của với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về điều tra đối thủ đầy tiềm năng của đảng Dân chủ, cựu Phó tổng thống Joe Biden và con trai ông này Hunter Biden - người từng là giám đốc của một công ty năng lượng ở Ukraine.

"Tôi có thể xác nhận rằng bằng chứng của tôi và đội ngũ của tôi đại diện cho nhiều người tố giác liên quan đến lá đơn gửi tổng thanh tra cộng đồng tình báo ngày 12.8.2019", một luật sư thứ 2, ông Andrew Andrewaj, cho biết trên mạng xã hội Twitter.

Việc xác nhận người tố cáo thứ 2 được đưa ra sau khi xuất hiện những sự bất mãn trong chính đảng Cộng hòa của ông Trump sau khi ông kêu gọi Trung Quốc điều tra con trai của ông Biden, người cũng có công việc kinh doanh ở Trung Quốc.

Các thượng nghị sĩ Cộng hòa, ông Mitt Romney, Ben Sasse và Susan Collins cũng đã bày tỏ quan ngại về việc ông Trump sẽ tiếp cận với nước ngoài để giúp trong cuộc bầu cử năm 2020.

Tuy nhiên, các thành viên khác thuộc đảng Cộng hòa vẫn thể hiện sự kiên quyết ủng hộ ông Trump trên các chương trình tin tức hôm 6.10, lặp lại lời khẳng định của Tổng thống Mỹ rằng cuộc gọi của ông cho Tổng thống Ukraine chẳng quan trọng gì, và coi yêu cầu Trung Quốc điều tra của ông Trump với Hunter Biden như một trò đùa, mặc dù nhà lãnh đạo Mỹ vẫn tiếp tục nêu vấn đề.

Hoàng Vũ (theo Reuters)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/xuat-hien-them-nguoi-to-giac-trong-vu-dieu-tra-trump-ukraine-122837.html