Xuất hiện thêm một viên ngọc thô cực hiếm có trong tay bầu Đức

Thủ thành Trần Trung Kiên của U19 HAGL cao tới 1m91, có thể coi là của hiếm trong làng bóng đá Việt Nam.

Trần Trung Kiên sở hữu chiều cao ấn tượng (Trong ảnh, cầu thủ này khi còn ở lứa U15)

Trong thành phần U19 HAGL tham dự Giải U19 Quốc gia 2021 có một cầu thủ sở hữu chiều cao rất nổi bật, đó là thủ môn Trần Trung Kiên.

Trung Kiên cao tới 1m91 dù mới 18 tuổi. Chắc chắn trong tương lai anh sẽ còn phát triển thêm về thể hình nếu chú trọng chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt.

Đáng tiếc, cầu thủ này lại đang dính một chấn thương ở đầu ngón chỏ bàn tay trái nên không để xỏ găng thi đấu.

Trên bình diện bóng đá Việt Nam, chiều cao của Trung Kiên là rất hiếm. Ở đội tuyển Việt Nam, cầu thủ cao nhất là thủ thành Văn Lâm cũng chỉ dừng lại ở con số 1m86.

Đương nhiên, nếu chỉ có chiều cao thì chưa nói nên nhiều điều. Trung Kiên cần tăng cường chuyên môn để có thể phát huy lợi thế chiều cao, trở thành một thủ thành triển vọng.

Hiện tại, ngoài Trung Kiên, Học viện HAGL JMG còn đang đào tạo một cầu thủ cao 1m86, đó là Đinh Quang Kiệt thuộc lứa U15.

Liên quan tới HAGL, đội bóng phố Núi thời gian qua chơi thăng hoa tại V-League 2021 với 3 chiến thắng liên tiếp.

Tính từ đầu mùa, thầy trò HLV Kiatisak cũng mới để thua 1 trận. 6 trận còn lại, họ thắng 5, hòa 1.

Nhờ phong độ ấn tượng, đội chủ sân Pleiku đang dẫn đầu BXH V-League với 16 điểm.

Đoàn quân dưới quyền bầu Đức cũng để lại những thống kê ấn tượng khi sở hữu hàng công mạnh nhất (12 bàn thắng) và hàng thủ chắn chắn nhất (3 bàn thua).

Tại vòng 8, HAGL sẽ có chuyến làm khách được dự đoán khó khăn trên sân SHB Đà Nẵng, đội đang đứng đứng thứ 3 trên BXH và chỉ kém Văn Toàn cùng đồng đội 1 điểm.

Xem video HAGL đánh bại Hải Phòng 2-0:

Thanh Huyền

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/xuat-hien-them-mot-vien-ngoc-tho-cuc-hiem-co-trong-tay-bau-duc-d501572.html