Xuất hiện tâm lý chủ quan, đường phố Hà Nội đông đúc khi đang thực hiện cách ly xã hội

Tiếp tục ghi nhận việc thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và UBND thành phố trong buổi sáng ngày thứ 9 cho thấy, đường phố Hà Nội đông đúc phương tiện lưu thông, thậm chí tại các ngã tư, ngã bảy còn xuất hiện tình trạng chen chúc. Không ít hàng quán đã mở cửa bán hàng trở lại. Xung quanh khu vực các công viên, vườn hoa, vẫn có nhiều người dân đến tập thể dục. Điều này cho thấy một số người dân còn chủ quan, lơ là, xem nhẹ việc thực hiện cách ly xã hội.

7h ngày 9-4, các trục đường giao thông tại cửa ngõ thành phố, các tuyến đường gom ven vành đai 3 như: Đường 32, Hồ Tùng Mậu - Xuân Thủy - Cầu Giấy; Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển; Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh - Văn Cao... đã tấp nập người, xe qua lại. Lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên đường đông không kém những ngày chưa có "lệnh" cách ly toàn xã hội.

Tại các nút giao thông, hầu hết người tham gia giao thông đều đeo khẩu trang, nhưng khi đứng dừng, chờ đèn tín hiệu giao thông đều không bảo đảm khoảng cách an toàn 2 m.

Cần phải nhắc lại, nội dung Chỉ thị số 16/CT-TTg về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu mọi người dân ở trong nhà, chỉ được ra ngoài trong các trường hợp khẩn cấp như cấp cứu, mua thuốc men, mua lương thực, thực phẩm... Từ ngày 4-4, các quận, huyện, thị xã của Hà Nội đã bắt đầu xử phạt những người đi ra ngoài đường trong trường hợp không thật sự cần thiết, để tránh nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, sau mấy ngày đầu đường phố vắng vẻ, đến hôm nay, 9-4, trên nhiều tuyến phố Hà Nội, người và xe qua lại nhộn nhịp như chưa có yêu cầu “cách ly xã hội”.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, cách ly xã hội chính là giải pháp căn cơ, rất quan trọng để làm sao giữ được khoảng cách giữa người với người, giữa cộng đồng với cộng đồng. Chỉ thị cũng yêu cầu đóng tất cả cửa hàng không thiết yếu, dừng vận tải công cộng, quy định cự ly tiếp xúc giữa người với người là 2 m...

Về sự cần thiết phải cách ly xã hội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, đây là giải pháp mạnh mẽ chưa từng có tiền lệ. Trong khi chúng ta chưa đến mức phải công bố tình trạng khẩn cấp về y tế, chưa đến mức công bố thiết quân luật hay phong tỏa, việc ta làm tốt cách ly xã hội thì sẽ ngăn được dịch Covid-19 lan ra cộng đồng và lây chéo; cách ly có thể phát hiện mầm mống của ổ dịch, phát hiện ca nhiễm mới sẽ xử lý và khoanh vùng luôn.

Việc nhiều người dân xuất hiện tâm lý lơ là, coi thường việc thực hiện cách ly xã hội là rất nguy hiểm; các lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm với các trường hợp vi phạm để công tác phòng, chống dịch đạt được hiệu quả.

Dưới đây là một số hình ảnh HNMO ghi lại trong sáng nay:

Ngã tư Phạm Hùng – Mễ Trì – Dương Đình Nghệ, lượng người và phương tiện tham gia giao thông vào lúc 7h40 rất nhộn nhịp.

Tại nút giao Xã Đàn - Phạm Ngọc Thạch (quận Đống Đa), hàng chục phương tiện đua nhau vượt đèn đỏ, khiến nút giao này trở nên lộn xộn.

Tại ngã bảy Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa), các vạch kẻ đường thậm chí còn bị lấn trong khi đèn đỏ vẫn đang hiển thị

8h tại nút giao Tây Sơn - Thái Thịnh (quận Đống Đa): Lượng người tham gia giao thông quá đông đúc, các phương tiện phải chờ đợi lâu ngay cả khi đèn xanh đã điểm để thoát qua điểm giao cắt này.

Trên địa bàn các quận Hai Bà Trưng và Hoàng Mai sáng nay, tại ngã ba giao cắt đường Giải Phóng với Kim Đồng, người người đi lại đông đúc.

Tại nút giao Giải Phóng rẽ vào Khu đô thị mới Linh Đàm, nhiều người điều khiển xe máy cố tình đi ngược chiều tại đây.

Cách đó không xa, tại nút giao Bến xe Nước ngầm, phương tiện qua lại đông đúc.

Lượng xe máy, ô tô qua lại tại ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi trong ngày giãn cách xã hội thứ 9 không khác biệt nhiều so với ngày bình thường.

Tại con đường Gốm sứ, đoạn giao cắt với phố Cầu Đất (quận Hoàn Kiếm), lượng phương tiện lưu thông rất đông.

Tại nút giao đường Láng - Trần Duy Hưng cũng luôn đông người

Giao thông ùn ứ mỗi khi có đèn đỏ tại nút giao Đại Cồ Việt - Lê Duẩn

Cũng trong sáng 9-4, tại các công viên, vườn hoa, địa điểm công cộng, tình trạng người dân đến tập thể dục, không tuân thủ khoảng cách an toàn khá phổ biến. Tại các đường dạo quanh Công viên Thủ Lệ, có khá nhiều người đến tập thể dục, đi bộ, một số người không đeo khẩu trang.

Tại gầm cầu vượt trước Đền Voi Phục thuộc dự án đường sắt đô thị, nhiều người dân vô tư đánh cầu lông.

Dù Công viên Nghĩa Đô đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn đi bộ, tập thể dục phía ngoài.

Không chỉ đường sá, địa điểm công cộng đông đúc, nhiều hàng quán tại Hà Nội vẫn bàn hàng, mặc dù đã có lệnh cấm kinh doanh các mặt hàng, dịch vụ không thiết yếu. Quán cà phê AHA 38 phố Duy Tân tuy đã đóng cửa nhưng vẫn bán hàng cho khách ngồi ở dãy ghế phía ngoài của quán.

Nhóm PV Bạn đọc

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doi-song/963887/ngay-thu-9-thuc-hien-cach-ly-xa-hoi-cac-nut-giao-thong-dia-diem-cong-cong-dong-nhu-ngay-thuong