Xuất hiện quảng cáo trang web cá cược trái phép tại trận đấu của CLB Hà Nội

Trang web cá cược bóng đá trái phép đã cho người đến sân, phát tờ rơi cho khán giả trong trận đấu của CLB Hà Nội ở vòng 7 V-League 2019.

Báo cáo tổng kết các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2019 nêu rõ CLB Hà Nội, Viettel để quảng cáo trang web cá cược trái phép tại Hàng Đẫy tại vòng 7,8 V-League 2019.

Cụ thể, theo Chủ tịch VPF Trần Anh Tú, trang web cá cược trái phép này đã cho người đến sân, phát tờ rơi cho khán giả ở trận đấu ở vòng 7 của CLB Hà Nội. Tới hết trận, ban tổ chức trận đấu mới phát hiện ra, thu hồi, tiêu hủy ngay những tờ rơi quảng cáo trái phép này. Tới vòng 8, VPF tiếp tục phát hiện ra người của trang web cá cược kia lại đến sân Hàng Đẫy phát tờ rơi trong trận đấu của CLB Viettel, nên đã mời ra khỏi sân.

 CLB Hà Nội vô địch V-League 2019.

CLB Hà Nội vô địch V-League 2019.

Ngoài ra, ở vòng 12, trên sân Thanh Hóa, CĐV ném quả xoài trúng đầu trợ lý trọng tài và đồng thanh lăng mạ trọng tài.

VPF cũng thừa nhận công tác an ninh, an toàn ở vài trận đấu không đảm bảo, để lại hình ảnh xấu cho giải. Đặc biệt, ở vòng 22, ban tổ chức trận đấu của CLB Hà Nội để khán giả, CĐV Nam Định mang vào sân, đốt rất nhiều phá sáng, bắn pháo dù gây chấn thương nặng cho 1 khán giả nữ và 2 cảnh sát cơ động bị đánh trọng thương khi làm nhiệm vụ.

Đó là một phần những tồn tại, hạn chế được liệt kê trong báo cáo tổng kết các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2019. Báo cáo được trình bày sáng 6/11 tại Hội nghị tổng kết mùa giải 2019 do VPF tổ chức.

Về giải pháp khắc phục, Chủ tịch VPF Trần Anh Tú cho biết sẽ tăng cường hơn nữa sự phối hợp với các BTC trận đấu và CLB, các cơ quan phụ trách an ninh tại địa phương để phối hợp, nhằm ngăn ngừa, hạn chế tối đa hiện tượng khán giả, CĐV đốt pháo sáng trong sân vận động.

Sau sự cố tại Hàng Đẫy, tất cả các trận đấu ở V-League 2019 đều được đảm bảo về an ninh. Các CLB nhận thức rõ, an ninh là vô cùng quan trọng, và quyết định hình ảnh của CLB nói riêng và giải đấu nói chung

Liên quan đến chuyện CLB Hà Nội bị cấm thi đấu ở giải châu Á mùa bóng 2020 do không cử đội U15 thi đấu tại giải VĐQG, hiện CLB Hà Nội đã khiếu nại lên AFC. Song căn cứ vào kết quả thẩm định tại VFF, thì gần như chắc chắn, CLB Hà Nội sẽ phải chịu án phạt này. Hiện VFF đang đợi quyết định của AFC rồi sẽ thông báo kết quả cuối cùng.

Nhạc Dương

Nguồn VTC: https://vtc.vn/clb-ha-noi-viettel-de-quang-cao-trang-web-ca-cuoc-trai-phep-tai-hang-day-d508651.html