Xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, xuất sắc

Ngày 17/7, tại trụ sở Kiểm toán Nhà nước, Khối Thi đua các bộ, ban, ngành Nội chính Trung ương (Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Viện KSND Tối cao, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, TAND Tối cao, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, bàn phương hướng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: LP

Theo báo cáo kết quả hoạt động của Khối, 6 tháng đầu năm 2018, các bộ, ban, ngành đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Phong trào thi đua và công tác khen thưởng của từng bộ, ban, ngành có nhiều chuyển biến tích cực, bám sát nhiệm vụ chính trị, có khẩu hiệu hành động cụ thể.

Khối cũng đã triển khai thực hiện 3 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2021, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau”; và Chỉ thị 22-CT/TW ngày 23/1/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Đồng thời, tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước với mục tiêu phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị năm 2018 như Kiểm toán Nhà nước với phong trào thi đua “Cuộc kiểm toán chất lượng vàng”; TAND Tối cao thi đua “Đoàn kết, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, thi đia phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2018, lập thành tích thiết thực chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc”.

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Cường phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: LP

Bộ Công an phát động trong toàn lực lượng phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có sáu điều dạy Công an nhân dân và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; Bộ Quốc phòng với phong trào “Dân vận khéo”, “Xây dựng đơn vị dân vận tốt”; Bộ Tư pháp với phong trào “Toàn ngành Tư pháp tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2018; Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào “Đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, hiệu quả”…

Còn Thanh tra Chính phủ thì phát động phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. Qua thực hiện phong trào thi đua cho thấy, các đơn vị đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các mặt công tác.

Tham gia ý kiến góp ý, đại diện các bộ, ngành Trung ương cơ bản đồng tình với dự thảo kết quả 6 tháng đầu năm được trình bày tại Hội nghị.

Theo các đại biểu, từng bộ, ngành đã phát động các phòng trào thi đua thiết thực và cụ thể. Qua đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, xuất sắc được nêu gương học tập trong cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ, được dư luận nhân viên quan tâm, động viên.

Đặc biệt hơn, nhiều cán bộ, công chức, sỹ quan, chiến sỹ đã giữ vững bản lĩnh chính trị, trung thành, tận tụy với Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Đại diện Bộ Quốc phòng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: LP

Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương Nguyễn Khắc Hà đánh giá cao công tác tổ chức Hội nghị cũng như báo cáo đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm của Khối. Các ý kiến tham gia phát biểu tại hội nghị đã thể hiện trách nhiệm của từng đơn vị đối với công tác thi đua khen thưởng.

Tính đến ngày 30/5, toàn ngành Thanh tra đã tiến hành 1.863 cuộc thanh tra hành chính, 36.753 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.
Qua thanh tra đã chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 6,5 nghìn tỷ đồng, 14,6 nghìn ha đất; đã kiến nghị thu hồi hơn 4,8 nghìn tỷ đồng và 162,5 ha đất; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý 1.643 tỷ đồng và 14.440 ha đất; ban hành 20.224 quyết định xử phạt vi phạm hành chính; kiến nghị xử lý hành chính đối với 360 tâp thể; chuyển cơ quan điều tra 14 vụ việc, 14 đối tượng.

Vụ trưởng Nguyễn Khắc Hà đề nghị báo cáo cần đánh giá đặc điểm tình hình hoạt động chung của Khối cũng như đặc điểm tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước trong 6 tháng đầu năm 2018 để thấy được những thuận lợi, khó khăn tác động tới công tác thi đua khen thưởng.

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua của các đơn vị trong Khối cần gắn chặt với Chỉ thị 22-CT/TW của Ban Bí thư, nhất là trong lời phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra ời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) và tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, điển hình tiên tiến qua các thời kỳ khẳng định “công tác thi đua, khen thưởng có vai trò cực kỳ quan trọng trong đời sống xã hội”.

Ngoài ra, các đơn vị trong Khối cần tổ chức tuyên dương nhân rộng và nêu gương điển hình tiên tiến, cá nhân tiêu biểu; xây dựng các quy định về tiêu chuẩn, tiêu chí thi đua phù hợp với đặc thù của đơn vị, ứng với các quy định của công tác thi đua khen thưởng.

Lê Phương

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/chinh-tri/doi-noi/xuat-hien-nhieu-tam-guong-tieu-bieu-xuat-sac_t114c67n136435