Xuất hiện nhà xây dựng kiểu 'lưỡi rìu' trên đường Phạm Văn Đồng

Đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) đang trong giai đoạn mở rộng hành lang giao thông và xây dựng dựng đường vành đai 3 trên cao, nhiều công trình xây dựng nhà ở của hộ dân có diện tích siêu mỏng, hình thù kỳ quái xuất hiện nhiều. Có ngôi nhà có cạnh nhọn hoắt như lưỡi rìu dựng thẳng đứng nhiều tầng ở ngay mặt đường.

Tuyến đường Phạm Văn Đồng đang trong giai đoạn đổ các mố cầu cho tuyến đường vành đai 3 trên cao (Nối dàu từ Mai Dịch đến cầu Thăng Long).

Tuyến đường Phạm Văn Đồng đang trong giai đoạn đổ các mố cầu cho tuyến đường vành đai 3 trên cao (Nối dàu từ Mai Dịch đến cầu Thăng Long).

Khu vực ngã tư Tân Xuân - Xuân Đỉnh đang trong quá trình phá dỡ để giải phóng mặt bằng phục vụ dự án.

Khu vực này đang xuất hiện nhiều ngôi nhà có hình dạng kỳ quái.

Ngôi nhà có hình thù như "lưỡi rìu" dựng đứng cao hơn 6 tầng với 1 cạnh có chiều sâu khoảng 5 mét, cạnh còn lại nhọn hoắt, mỏng dính.

Sau khi thu hồi, nhiều hộ dân còn một phần đất và đã tiến hành xây dựng. Một số phần đất sau khi thu hồi có hình thù khá lạ và những căn nhà xây dựng trên đó cũng rất khó định nghĩa về kiến trúc.

Nhiều nhà diện tích còn lại sau khi giải phóng mặt bằng chỉ còn vài mét vuông.

Chủ nhà phủ kín bạt để dễ bề tiến hành xây dựng trên phần diện tích đất tí hon.

Trên đường Phạm Văn Đồng, nhiều căn nhà bị thu hồi một phần, chưa kịp sửa chữa tạo nên những hình khối nham nhở.

Ở Hà Nội, mỗi khi mở rộng đường, xây dựng đường mới, những căn nhà hình thù kì dị lại xuất hiện.

Một số cửa hàng buôn bán phế liệu nhếch nhác ở tuyến đường đang tiến hành cải tạo mở rộng.

Khu vực gần đầu cầu Thăng Long ngổn ngang phế liệu.

Hoàng Mạnh Thắng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/nhip-song-thu-do/xuat-hien-nha-xay-dung-kieu-luoi-riu-tren-duong-pham-van-dong-1405869.tpo