Xuất hiện loài ong có màu xanh da trời cực hiếm tại Úc

Nhiều người đã vô cùng sốc khi thấy loài ong kỳ lạ có màu xanh da trời nổi bật này.

Những con ong có sọc màu xanh da trời xuất hiện ở nhiều khu vực tại Australia. Mặc dù có đốt trên lưng nhưng những con ong màu xanh da trời không phải là một loài ong hung dữ. Chúng bị thu hút bởi một số loài thực vật bản địa ở Australia như hoa cà chua.

Những con ong có sọc màu xanh da trời xuất hiện ở nhiều khu vực tại Australia. Mặc dù có đốt trên lưng nhưng những con ong màu xanh da trời không phải là một loài ong hung dữ. Chúng bị thu hút bởi một số loài thực vật bản địa ở Australia như hoa cà chua.

Loài ong màu sắc độc lạ này có tên khoa học là Amegilla cingulate, thường sống đơn độc. Những con cái sống trong hang, trong đá sa thạch hoặc đất mềm, không giống như các loài xã hội như ong mật, sống thành từng đàn lớn.

Loài ong này không sản xuất mật ong nhưng vẫn giúp ích cho quá trình thụ phấn cho hoa nhờ đến việc thực hiện một kiểu thụ phấn đặc biệt gọi là 'thụ phấn buzz'.

Chúng chỉ có một phạm vi kiếm ăn hạn chế khoảng 300 mét từ tổ của chúng, và con cái thực hiện ít nhất chín chuyến bay kiếm ăn mỗi ngày. Nhiều người Australia thừa nhận họ thậm chí chưa bao giờ nghe nói về loài ong này.

Trước đó cũng đã có rất nhiều loài ong kỳ lạ được phát hiện. Loài Ong Phong Lan nhìn giống như một món đồ trang sức bởi chúng không chỉ ít lông hơn hẳn so với các loài côn trùng khác trên Trái đất mà còn có vẻ ngoài lấp lánh của màu xanh lá, xanh dương và vàng kim.

Không chỉ có vẻ ngoài sang trọng, ong Phong Lan còn đặc biệt ở chỗ chúng không tạo mật, xây tổ. Các con ong sống độc lập gần như suốt cuộc đời. Những con đực sẽ thu thập các loại hương thơm và tích lũy ở chân để sử dụng khi vào mùa sinh sản.

Ong Phong Lan có khoảng 200 loài khác nhau và tất cả đều sống ở châu Mỹ, chủ yếu là từ phía Bắc Mexico đến Đông Nam Brazil, chỉ có một số ít tìm thấy ở Florida (Mỹ) gần đây.

Ong ruồi là loại ong mật khá phổ biến ở Việt Nam, chúng thường xuất hiện ở tỉnh vùng nói như: Sơn La, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Giang….Ong ruồi khá nhỏ, kích thước của chúng tính bằng mm. Hàm lượng mật của ong ruồi góp phần đem lại giá trị kinh tế cho các vùng cao.

Ong bầu là loại ong có nọc độc khá nhẹ, loài ong này không còn quá xa lạ đối với người Việt Nam. Chúng là loại ong yếu nhất trong số các loại ong độc. Ong bầu khi di chuyển thường để lại tiếng ồn. Khi tấn công đối phương, ngòi độc của chúng sẽ cắm vào người bị đốt, và nếu không kịp rút ngòi độc ra thì chúng sẽ chết ngay lập tức.

Ong Hoa kỳ- ong mồ hôi thường xuất hiện phần lớn ở Mỹ, ở các tiểu bang có rừng và nhiều cây cối, đa phần ong mồ hôi tập chung ở phía Bắc Hoa Kỳ. Về bản chất loài ong này chỉ muốn yên ổn dựng tổ trên các cây lớn, chúng chỉ tấn công khi và chỉ khi có người động chạm đến chúng.

Ong cày hói là loài rất hay xuất hiện ở các quốc gia Đông Á và Đông Nam Á. Nọc độc của loại ong thuộc top các loại ong độc nguy hiểm nhất thế giới.

Thùy Dung

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/xuat-hien-loai-ong-co-mau-xanh-da-troi-cuc-hiem-tai-uc-1475940.html