Xuất hiện hình ảnh tổ hợp robot chiến đấu Uran-9 của Nga tại Syria

Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một bức ảnh, được cho là tổ hợp robot chiến đấu 'Uran-9' của Nga, được sản xuất tại Syria.

Bức ảnh được đăng trên Twitter bởi tài khoản Abraxas Spa. Tuy nhiên ông không đăng cụ thể bức ảnh này được chụp ở vùng nào tại Cộng hòa Ả Rập.

Tổ hợp Uran-9 được thiết kế với mục đích trinh sát, hỗ trợ hỏa lực và phá hủy xe bọc thép của đối phương. Ở các tổ hợp hoàn chỉnh, chúng được trang bị pháo 2A72 30mm, súng máy hạng nặng, tên lửa chống tăng và hệ thống tên lửa phòng không Igla. Thiết bị chiến đấu được điều khiển từ xa.

Ngoài phiên bản gây “sốc”, tại căn cứ cũng chế tạo ra một robot xây dựng Uran-6 và robot cứu hỏa Uran-14. Các thiết bị thuộc dòng Uran này có liên quan đến chiến dịch chống khủng bố ở Syria, bao gồm cả quá trình giải phóng Palmyra.

Vào tháng 1 năm nay, Uran-9 đã được đưa vào phục vụ trong quân đội Nga.

Theo Ria.ru

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/xuat-hien-hinh-anh-to-hop-robot-chien-dau-uran9-cua-nga-tai-syria-4050987-d.html