Xuất hiện động đất 'nhân tạo' bất thường ở Triều Tiên

Trận động đất mạnh 2,1 độ Richter và có thể là kết quả của một vụ nổ mỏ, Korea Times cho hay.

Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA) cho hay, một cơn chấn động mạnh 2,1 độ Richter đã xuất hiện ở Triều Tiên, được cho là kết quả của một cơn địa chấn “nhân tạo”, khả năng là từ một vụ nổ bên trong khu mỏ ở thị trấn khai thác Pyonggang.

“Tâm chấn được đo gần mặt đất”, một lãnh đạo của KMA cho biết.

Tên lửa đạn đạo chiến lược tầm xa Hwasong-12 của Triều Tiên.

Tên lửa đạn đạo chiến lược tầm xa Hwasong-12 của Triều Tiên.

Những thông tin trên được đưa ra sau khi một hoạt động mới được phát hiện ở một nhà máy sản xuất tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) đầu tiên của Triều Tiên vốn có khả năng vươn tới lục địa Mỹ.

Người đứng đầu cơ quan tình báo Hàn Quốc Suh Hoon nói rằng họ đã phát hiện các xe chở hàng di chuyển gần đây ở xung quanh một nhà máy ICBM của Triều Tiên, tờ JoongAng Ilbo đưa tin. Tờ báo cũng dẫn lời ông Suh nói rằng Triều Tiên vẫn tiếp tục điều hành cơ sở làm giàu uranium tại địa điểm hạt nhân Yongbyon sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều giữa Tổng thống Trump và ông Kim Jong-un vào tháng Sáu năm ngoái tại Singapore.

Những thông tin về trận động đất “nhân tạo” lần này xuất hiện chỉ ít ngày sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ 2 tại Hà Nội. Hội nghị này kết thúc đột ngột mà không có bất kỳ thỏa thuận hay tuyên bố chung nào giữa hai bên do không đồng ý về quy mô phi hạt nhân hóa của Triều Tiên và các biện pháp trừng phạt của Mỹ với Bình Nhưỡng. Tổng thống Mỹ cho biết hôm 7/3 rằng ông sẽ “thất vọng” nếu những báo cáo về hoạt động hạt nhân mới ở Triều Tiên là chính xác.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/xuat-hien-dong-dat-nhan-tao-bat-thuong-o-trieu-tien-a424957.html