Xuất hiện dấu hiệu cho thấy Mỹ chuẩn bị tấn công Syria?

Các máy bay trinh sát của Mỹ và Anh tích cực hoạt động có thể là dấu hiệu cho liên minh Mỹ đã sẵn sàng tấn công vào lãnh thổ Syria.

Sáng ngày 24/9 máy bay trinh sát chiến lược RC-135V của Không quân Mỹ đã thực hiện chuyến bay trinh sát ngoài khơi bờ biển Syria, ở gần căn cứ không quân Hmeymim của Nga và căn cứ Tartus. Trong khi đó ở phía nam Syria máy bay trinh sát RC-135W của Không quân Anh với số hiệu ZZ666 cũng tiến hành các hoạt động tương tự ở khu vực này. Máy bay bay qua không phận của Israel, Jordan và Iraq. Thông tin này được hãng tin "Nezavisimaya Gazeta" dẫn lời từ cơ quan quản lý hàng không phương Tây.

Mỹ và liên minh chuẩn bị tấn công vào Syria?

Mỹ và liên minh chuẩn bị tấn công vào Syria?

Động thái này của Mỹ và các nước đồng minh khiến các chuyên gia cho rằng, một cuộc tấn công mới sắp được thực hiện. Nên nhớ rằng thông thường trước khi thực hiện bất kỳ một cuộc tấn công nào, đặc biệt là các cuộc tấn công từ xa, các lực lượng phải trinh sát xác định mục tiêu – đây là điều rất cần thiết.

Hiện nay các lực lượng của Mỹ và các nước đồng minh đang hiện diện ở Địa Trung Hải rất lớn. Ở phía đông Địa Trung Hải đang có sự hiện diện của tàu chỉ huy thứ 6 Mount Whitney và 3 tàu khu trục của Hải quân Mỹ Carney, Ross và Winston Churchill. Tất cả chúng đều được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk với tầm bắn lên tới 1600 km.

Ngoài các tàu mặt nước của Hải quân Mỹ ở Địa Trung Hải còn có sự xuất hiện của ít nhất 3 tàu ngầm hạt nhân Los Angeles, chúng cũng được trang bị tên lửa hành trình Tomahawks. Như vậy, đến thời điểm này các lực lượng Hải quân Hoa Kỳ trong vùng biển Địa Trung Hải có ít nhất khoảng 204 tên lửa hành trình Tomahawk để tấn công các mục tiêu ở Syria. Thậm chí sức mạnh tấn công sẽ được tăng cường hơn nữa nếu tàu ngầm hạt nhân Talent của Hải quân Anh cũng tham gia vào cuộc tấn công cùng với Mỹ. Tàu ngầm này cũng đã ở vùng biển Địa Trung Hải và mang theo 10 tên lửa hành trình Tomahawk.

Ngoài ra, ở phía đông Địa Trung Hải còn có nhóm hải quân thường trực của NATO, bao gồm tàu khu trục De Ruijter của Hải quân Hà Lan, tàu khu trục Ville de Québec của Hải quân Canada, tàu Cristobal Colon của Hải quân Tây Ban Nha và tàu Navy' Ellie của Hải quân Hy Lạp.

Hơn nữa ở vùng Vịnh Ba Tư, khu vực mà các tàu chiến có thể tấn công vào lãnh thổ Syria, còn có sự xuất hiện của tàu khu trục USS Sullivans với 56 tên lửa hành trình của Hải quân Mỹ. Tại căc cứ không quân El Udeid ở Qatar còn có sự hiện diện của máy bay ném bom B-1B với 24 tên lửa hành trình không đối mặt JASSM.

Rõ ràng sức mạnh của lực lượng vũ trang Mỹ và đồng minh ở ngoài khơi bờ biển Syria rất mạnh và không ngừng tăng lên. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov tin rằng, Hoa Kỳ có thể sẽ tăng số lượng các tàu chiến, đặc biệt là tàu sân bay đến Trung Đông, sẵn sầng thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn vào lãnh thổ Syria. Và cuộc tấn công này có thể xảy ra bất kỳ lúc nào với cái cớ là quân đội Syria sử dụng vũ khí hóa học.

Dựa vào tình hình hiện nay có thể thấy rằng, một cuộc tấn công của liên minh do Mỹ đứng đầu vào lãnh thổ Syria là không thể tránh khỏi. So với các lần trước cuộc tấn công lần này được chuẩn bị rất nghiêm túc và cụ thể. Và việc các máy bay trinh sát của Mỹ và Anh tích cực tiến hành nhiệm cụ có thể coi là một dấu hiệu cho thấy họ chuẩn bị tấn công.

Đặc biệt các cuộc trinh sát này diễn ra trong bối cảnh Nga vừa tuyên bố tăng cường kiểm soát và hạn chế các chuyến bay trên không phận Syria sau khi máy bay trinh sát Il-20 của họ bị bắn rơi.

Minh Tú

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tinh-hinh-syria-chien-tranh-syria/xuat-hien-dau-hieu-cho-thay-my-chuan-bi-tan-cong-syria-3366061/