Xuất hiện đàn lợn vàng khổng lồ ở Hải Phòng

Sau một tháng thiết kế, thi công, đàn lợn vàng mừng xuân Kỷ Hợi khổng lồ vừa hoàn thành và sẽ được chuyển đến trưng bày ở chùa Hang (Đồ Sơn, Hải Phòng).

 Sáng 13/1, chia sẻ với PV VTC News, họa sỹ Nguyễn Viết Lục (Kiến An, Hải Phòng) cho biết, ông và cộng sự vừa hoàn thành tác phẩm "Lợn vàng mừng xuân Kỷ Hợi" sau 1 tháng thiết kế, thi công.

Sáng 13/1, chia sẻ với PV VTC News, họa sỹ Nguyễn Viết Lục (Kiến An, Hải Phòng) cho biết, ông và cộng sự vừa hoàn thành tác phẩm "Lợn vàng mừng xuân Kỷ Hợi" sau 1 tháng thiết kế, thi công.

Tác phẩm này gồm 1 lợn mẹ và 8 lợn con, sẽ được chuyển đến trưng bày tại chùa Hang (Đồ Sơn, Hải Phòng).

Lợn mẹ có chiều dài 5,9m, cao 2,3m, nặng gần 300 kg; 8 lợn con với chiều dài 1,6m-2m, cao 0,8m. Mô hình đàn lợn vàng mừng xuân Kỷ Hợi này được họa sỹ Nguyễn Viết Lục cùng cộng sự thiết kế, hàn khung sắt, đắp bằng nhựa composit.

Sau khi hoàn thành phần thô, họa sỹ Lục sơn màu, tô điểm thêm những họa tiết, hoa văn sống động, tạo nên hồn cốt cho đàn lợn vàng.

Những ngày qua, khi đặt ở vỉa hè đường Trần Tất Văn (Kiến An, Hải Phòng), đàn lợn thu hút khá nhiều người đi đường dừng lại xem, chụp ảnh kỷ niệm.

Nhiều cháu bé trong khu phố có dịp chiêm ngưỡng, cưỡi đàn lợn vàng độc đáo này.

Họa sỹ Nguyễn Viết Lục cho biết, theo quan niệm của người phương Đông, số 8 là số may mắn, tài lộc nên ông đã thiết kế 8 lợn con cùng với mẹ sề, với ý nghĩa đón chào năm mới Kỷ Hợi may mắn, thịnh vượng.

Thân lợn được vẽ những đồng tiền cổ và hình bát quái.

Những chú lợn con được tô điểm thêm nhiều màu sắc, hình ảnh sống động.

Họa sỹ Nguyễn Văn Lục cho biết thêm, ông được đặt hàng làm 2 đàn lợn vàng mừng xuân Kỷ Hợi đặt ở 2 ngôi chùa tại Đồ Sơn và Vĩnh Bảo (Hải Phòng). Một con lợn vàng cách điệu, cao 3,5m sẽ đặt ở Khu công nghiệp VSIP (Thủy Nguyên, Hải Phòng) trong dịp đón xuân Kỷ Hợi 2019.

Minh Khang

Nguồn VTC: https://vtc.vn/anh-xuat-hien-dan-lon-vang-khong-lo-o-hai-phong-d451829.html