Xuất hiện ca nghi nhiễm Covid-19, Lào Cai giãn cách xã hội

Từ 0 giờ ngày 18/6, thành phố Lào Cai (Lào Cai) thực hiện giãn cách xã hội sau khi địa phương này ghi nhận ca nghi nhiễm Covid-19 ngoài cộng đồng.

Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Lào Cai họp khẩn tối 17/6.

Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Lào Cai họp khẩn tối 17/6.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 17/6, qua khám sàng lọc, cơ quan y tế tỉnh Lào Cai đã phát hiện một trường hợp dương tính lần 1 với SARS-Cov-2. Người này là N.V.H (SN 1977), ở xóm 3, Kim Chính, Kim Sơn, Ninh Bình, làm nghề lái xe.

Ngay khi phát hiện, N.V.H đã được đưa vào khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh để theo dõi, điều trị.

Cùng với đó, tỉnh Lào Cai đã triển khai thần tốc công tác rà soát, truy vết và lấy mẫu xét nghiệm đối các trường hợp liên quan, đồng thời tổ chức phong tỏa các khu vực người này đã đi qua.

Kể từ 0 giờ ngày 18/6, TP Lào Cai thực hiện giãn cách xã hội, dừng các hoạt động không thiết yếu, cấm kinh doanh phục vụ tại chỗ, không tụ tập từ 20 người trở lên ngoài công sở…

Khu B Chợ Cốc Lếu, TP Lào Cai, nơi ca nghi nhiễm Covid-19 từng có mặt cũng phải tạm dừng hoạt động kinh doanh.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thoi-su/xuat-hien-ca-nghi-nhiem-covid-19-lao-cai-gian-cach-xa-hoi-5aI8F1gng.html