Xuất hiện bão rất mạnh ngoài Biển Đông

Hiện trên vùng biển ngoài khơi Philíppines có một cơn bão rất mạnh (siêu bão) và có tên Quốc tế là Surigae.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, hồi 7h ngày 18/4, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 127,6 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Philíppinnes khoảng 420km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 17 (từ 200-220km/giờ), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km. Đến 7 giờ ngày 19/4, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 126,3 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Philíppines khoảng 300km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão vẫn duy trì cấp 17, giật trên cấp 17.

Trong 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 7 giờ ngày 20/4, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 125,7 độ Kinh Đông, cách đảo Ludong (Philíppines) khoảng 300km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giảm xuống cấp 16 (từ 185-200km/giờ), giật trên cấp 17.

Trong 72 giờ tiếp theo, bão vẫn di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 7 giờ ngày 21/4, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 124,9 độ Kinh Đông, cách phía Bắc đảo Ludong khoảng 260km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, giật trên cấp 17.

Trong 120 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng đi, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Hải Minh

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/khoa-hoc/khoa-hoc/xuat-hien-bao-rat-manh-ngoai-bien-dong-3430821/