Xuất hiện bão Kai-tak gần biển Đông

Ngày 15-12, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai ban hành văn bản gửi Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) các tỉnh, TP:

An Giang, Bến Tre, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long. Cụ thể, để chủ động ứng phó với bão Kai-tak gần biển Đông, văn bản đề nghị Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, TP tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão; lên các phương án kiểm soát tàu thuyền để có thể kêu gọi khi bão vào biển Đông.

Cùng ngày, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết hồi 7 giờ ngày 15-12, vị trí tâm bão Kai-tak ở vào khoảng 11,8 độ vĩ Bắc; 127,7 độ kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 260 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

PV

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/xuat-hien-bao-kaitak-gan-bien-dong-745633.html