Xuất hiện bão cấp 13 gần Biển Đông

Bão Vongfong mạnh cấp 13, giật cấp 15 dự kiến đi vào miền Trung Philippines trong 24 giờ tới. Sau khi quét qua đảo Luzon, bão đổi hướng di chuyển lên phía bắc.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa cập nhật bản tin dự báo về cơn bão Vongfong được hình thành từ vùng áp thấp ngoài khơi Philippines. Lúc 13h chiều 14/5, tâm bão nằm ngay trên bờ biển miền Trung Philippines với sức gió vùng gần tâm mạnh cấp 13, giật cấp 15.

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, vận tốc 10-15 km/h. Đến 13h ngày 15/5, tâm bão sẽ nằm ngay trên khu vực miền Trung Philippines. Lúc này, cường độ gió mạnh nhất giảm xuống cấp 12, giật cấp 14.

Sau khi quét qua đất liền, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây bắc, tăng vận tốc lên mức 15-20 km/h. Ngày 16/5, tâm bão nằm trên đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 9-10, giật cấp 12.

Đến đây, bão sẽ giữ nguyên vận tốc nhưng đổi hướng di chuyển theo hướng bắc đông bắc, cường độ gió giảm nhưng chưa thể suy yếu hẳn. Ngày 17/5, tâm bão có thể cách đảo Luzon 320 km về phía bắc với sức gió duy trì ở cấp 8, giật cấp 10.

Bão sẽ tiếp tục tăng tốc lên 25 km/h và đi theo hướng đông bắc trong những giờ sau đó.

 Dự báo đường đi của bão Vongfong cho thấy bão ít có khả năng đi vào Biển Đông. Ảnh: NCHMF.

Dự báo đường đi của bão Vongfong cho thấy bão ít có khả năng đi vào Biển Đông. Ảnh: NCHMF.

Trao đổi với Zing, bà Lê Thị Xuân Lan, nguyên Phó phòng dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết cơn bão này có hướng di chuyển chủ yếu theo hình parabol, dọc theo ven rìa của áp cao cận nhiệt đới Thái Bình Dương.

"Ngày 16/5, khi tiến vào gần phía đông đảo Luzon, cơn bão chịu ảnh hưởng của những hoàn lưu trên cao nên sẽ đổi hướng và đi lên phía bắc, sau đó quay trở ra. Do đó, bão ít có khả năng đi vào Biển Đông", bà Lan nhận định.

Tuy nhiên, sự tương tác giữa cơn bão Vongfong với một cơn bão khác ở vịnh Bengal khiến gió tây nam được duy trì và gây mưa cho các tỉnh ở khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ.

Trong các ngày 13-15/5, gió tây nam sẽ duy trì cường độ, sau đó mạnh dần lên và mang độ ẩm từ Ấn Độ Dương, nam Thái Bình Dương, vịnh Bengal, vịnh Thái Lan vào. Lúc này, mùa mưa ở Nam Bộ bắt đầu.

Trước các diễn biến về cơn bão Vongfong, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã gửi công văn hỏa tốc đến Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang.

Để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, đảm bảo cho tàu thuyền hoạt động trên biển, cơ quan này yêu cầu các đơn vị trực thuộc tại các tỉnh, thành phố phải theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, đề phòng bão đổi hướng đi vào Biển Đông.

Ngoài ra, các phương tiện tàu thuyền trên biển cần được thông báo về vị trí và hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh. Bão Vongfong được nhận định là cơn bão đầu mùa trên khu vực Thái Bình Dương và có hướng di chuyển phức tạp.

Mỹ Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/xuat-hien-bao-cap-13-gan-bien-dong-post1084551.html