Xuất hiện bão Bailu

Chiều 22-8, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, ở vùng biển phía Đông đảo Luzon - Philippines đang có một cơn bão hoạt động và có tên quốc tế là Bailu.

Chiều 22-8, tâm bão Bailu ở vào khoảng 16,5 độ vĩ Bắc - 128,5 độ kinh Đông, cách đảo Luzon khoảng 680km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9 (60 - 90km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo bão Bailu di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm. Đến chiều 23-8, tâm bão cách Đài Loan khoảng 550km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 - 11 (90 - 115km/giờ), giật cấp 13.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào vùng biển Đông Nam Đài Loan.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào đất liền các tỉnh Phúc Kiến - Quảng Đông (Trung Quốc).

Dù bão Bailu được dự báo không đi vào biển Đông nhưng sẽ gián tiếp kích hoạt gió mùa Tây Nam mạnh lên. Do đó, Nam bộ, Tây Nguyên và trên vùng biển phía Nam cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan, bất ngờ như dông, lốc, mưa lũ.

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai ngày 22-8, các hồ chứa thủy lợi khu vực Tây Nguyên đang ở mức trung bình 57-81% dung tích thiết kế.

PHÚC HẬU

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/xuat-hien-bao-bailu-612228.html