Xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Áp thấp nhiệt đới hiện mạnh cấp 7, giật cấp 9 và gây mưa dông lớn cho khu vực vịnh Bắc Bộ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết vào sáng 14/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách Đài Loan khoảng 240 km về phía tây nam. Lúc này, áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60 km/h), giật cấp 9.

Ngày và đêm nay, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông chếch bắc, với tốc độ 20-25 km/h. Sáng 15/6, vị trí áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển đông bắc Đài Loan. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đạt cấp 7 (50-60 km/h), giật cấp 9.

 Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF.

Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF.

Sau đó, áp thấp nhiệt đới tiếp tục giữ hướng di chuyển, tăng tốc 30-35 km/h.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9 và có mưa dông mạnh; sóng biển cao 3-4 m.

Khu vực vịnh Bắc Bộ có mưa dông, gió tây nam mạnh cấp 5-6, giật cấp 8; sóng biển cao từ 1,5-2,5 m.

Mai Chi

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/xuat-hien-ap-thap-nhiet-doi-tren-bien-dong-post851372.html