Xuất hiện áp thấp mới trên Biển Đông, mưa dông gió giật từ biển Bình Thuận đến Cà Mau

Vùng áp thấp mới trên Biển Đông gây mưa dông và gió giật mạnh trên vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay (23/11) trên vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa vùng áp thấp có vị trí lúc 1h ở vào khoảng 9,5-10,5 độ Vĩ Bắc; 110,5-111,5 độ Kinh Đông.

Trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20km.

Ảnh hưởng của vùng áp thấp nên ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm phía tây quần đảo Trường Sa) có mưa dông và gió giật mạnh; khu vực phía tây quần đảo Trường Sa và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao từ 2-3m, biển động.

Đông Phong

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/xuat-hien-ap-thap-moi-tren-bien-dong-mua-dong-gio-giat-tu-bien-binh-thuan-den-ca-mau-93103.html