Xuất hiện áp thấp gần Biển Ðông

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, trên vùng biển phía đông miền nam Phi-li-pin có một vùng áp thấp đang hoạt động.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, trên vùng biển phía đông miền nam Phi-li-pin có một vùng áp thấp đang hoạt động.

Ðến 13 giờ ngày 19-12, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 8,5 - 9,5 độ vĩ bắc; 121,0 - 122,0 độ kinh đông, trên vùng biển miền nam Phi-li-pin. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, vùng áp thấp di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km đi vào Biển Ðông và có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNÐ). Trong 24 giờ tiếp theo ANTÐ di chuyển theo hướng tây tây bắc, sau có khả năng đổi hướng tây nam, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km và có thể mạnh lên thành bão.

* Ngày 18-12, Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTT có Công điện số 40 gửi các tỉnh, thành phố ven biển từ Ðà Nẵng đến Cà Mau và Kiên Giang; cùng các bộ, ban, ngành liên quan về việc chủ động ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành ATNÐ, bão. Theo đó, các địa phương cần theo dõi diễn biến của áp thấp, chủ động liên lạc, thông báo với chủ tàu trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành ATNÐ, bão để chủ động phòng, tránh; chuẩn bị, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời tổ chức cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Cũng theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, hôm nay (19-12), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Do không khí lạnh tăng cường nên ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa nhỏ vài nơi; các tỉnh từ Nghệ An đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất 10-130C, vùng núi 7-100C, vùng núi cao có nơi dưới 50C và có khả năng xảy ra băng giá; đêm vùng núi cao có khả năng xảy ra sương muối. Ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao 2 đến 3m; khu vực Bắc Biển Ðông gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3 đến 5m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

* Sở Giáo dục và Ðào tạo (GD và ÐT) Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các trường học, nhất là các trường học vùng nông thôn, miền núi cần bảo đảm sức khỏe và phòng, chống rét cho trẻ. Những ngày rét đậm, rét hại, các trường không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh ngoài trời; không bắt học sinh phải mặc đồng phục; điều chỉnh thời gian để học sinh không phải đến trường quá sớm...

* Tại Bệnh viện đa khoa Ðồng Văn, tỉnh Hà Giang, tỷ lệ người già và trẻ nhỏ nhập viện do không khí lạnh gia tăng trong những ngày gần đây, chủ yếu bị các bệnh viêm phổi, viêm phế quản, tim mạch, cao huyết áp. Tỉnh có công điện chỉ đạo các địa phương hướng dẫn phòng, chống rét cho người và gia súc. Các bệnh viện tuyến huyện chuẩn bị thuốc để khám, chữa bệnh cho người dân. Học sinh bán trú cần được các trường sắp xếp phòng nghỉ có chăn, đệm, áo ấm. Những ngày nhiệt độ xuống thấp, các địa phương chủ động cho học sinh nghỉ học.

* Thông tin từ Ðồn Biên phòng Cửa Ðại (Hội An) cho biết, đến sáng 18-12, đã tìm thấy thi thể của hai nạn nhân trú tại thôn Thuận An, xã Duy Hải, Duy Xuyên (Quảng Nam). Trước đó, cả hai nạn nhân bị mất tích khi hành nghề thả lưới bằng thúng tre trên sông Thu Bồn.

* Ðến sáng 18-12, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn tàu Xin Hong, quốc tịch Pa-na-ma bị nạn trên vùng biển Phú Quý đã tìm được 13 trong số 15 thuyền viên trên tàu bị nạn, trong đó có 11 người còn sống, gồm ba người Việt Nam, tám người Trung Quốc; hai thuyền viên đã chết là người Trung Quốc. Các thuyền viên được cứu vớt đang được chăm sóc y tế trên tàu CSB 6007, sức khỏe ổn định.

Ðến 19 giờ tối 18-12, cảnh sát biển của Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III vẫn tiếp tục tìm kiếm hai thuyền viên còn lại.

Chiều 18-12, ông Ngô Tuấn, Tổng Lãnh sự nước CHND Trung Hoa tại TP Hồ Chí Minh đã đến Bình Thuận cảm ơn chính quyền tỉnh Bình Thuận cùng các lực lượng chức năng của Việt Nam đã nhanh chóng kịp thời điều động lực lượng và phương tiện đến cứu hộ, cứu nạn các thuyền viên trên tàu bị nạn, trong đó có nhiều công dân Trung Quốc. Ðồng thời bày tỏ mong muốn chính quyền tỉnh Bình Thuận cùng các cơ quan hữu quan của Việt Nam hỗ trợ làm thủ tục cho các thuyền viên là công dân Trung Quốc được nhập cảnh vào Việt Nam để được chăm sóc y tế và đại diện Lãnh sự quán được tiếp cận lãnh sự các công dân của mình; tạo điều kiện thuận lợi thực hiện các thủ tục đưa thi thể các thuyền viên người Trung Quốc về nước và sớm tìm được hai thuyền viên vẫn còn mất tích. Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã có công văn hỏa tốc gửi các sở, ngành, các đơn vị chức năng và huyện Phú Quý về việc triển khai công tác cứu nạn, ứng phó sự cố tràn dầu tàu Xin Hong. Theo đó, giao Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh khẩn trương phối hợp các lực lượng nhanh chóng tìm kiếm, cứu nạn hai thuyền viên còn mất tích. Sở Y tế phối hợp UBND huyện Phú Quý và các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng phương án phòng, chống dịch Covid-19 để bảo đảm an toàn trong quá trình cứu nạn, tiếp nhận thuyền viên bị nạn.

Xuất cấp hạt giống hỗ trợ bốn tỉnh thiệt hại do thiên tai

Nhằm hỗ trợ các tỉnh miền trung sớm khôi phục sản xuất sau mưa lũ, bảo đảm kịp thời vụ, ngày 18-12, Thủ tướng Chính phủ có quyết định xuất cấp hạt giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh và Thanh Hóa với 2.340 tấn hạt giống lúa, 500 tấn hạt giống ngô và 40 tấn hạt giống rau.

Tỉnh Quảng Trị được cấp 1.000 tấn hạt giống lúa, 80 tấn hạt giống ngô và 10 tấn hạt giống rau. Tỉnh Quảng Bình được cấp 640 tấn hạt giống lúa, 120 tấn hạt giống ngô và 10 tấn hạt giống rau. Tỉnh Hà Tĩnh được cấp 500 tấn hạt giống lúa, 100 tấn hạt giống ngô và 10 tấn hạt giống rau. Tỉnh Thanh Hóa được cấp 200 tấn hạt giống lúa, 200 tấn hạt giống ngô và 10 tấn hạt giống rau.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/xahoi/xuat-hien-ap-thap-gan-bien-ong-628689/