Xuất bến hơn 25.000 tấn than cho tàu vào xông cảng đầu năm mới Tân Sửu

Ngày mùng 1 Tết nguyên đán Tân Sửu, tàu Việt Thuận 56-01 đã 'xông' cảng Cẩm Phả và tiếp nhận 25.186 tấn than tiêu thụ để cung cấp cho Nhiệt điện Vĩnh Tân 1.

Ngày 12/2 (mùng 1 Tết Tân Sửu), tại Cảng Cẩm Phả, Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả phối hợp với Công ty Tuyển than Cửa Ông và Công ty CP Giám định - Vinacomin tổ chức bốc rót tiêu thụ 25.186 tấn than cám 6a.1 trong ngày đầu năm mới Xuân Tân Sửu 2021.

Lượng than này sẽ được tàu Việt Thuận 56-01 vận chuyển đến cho khách hàng là Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân, để cung cấp cho Nhiệt điện Vĩnh Tân 1.

Phát lệnh rót tấn than tiêu thụ đầu tiên của Năm mới Xuân Tân Sửu tại Cảng Cẩm Phả.

Nhân dịp này, lãnh đạo Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả, Công ty Tuyển than Cửa Ông và Công ty CP Giám định - Vinacomin đã tặng quà, mừng tuổi cho công nhân, cán bộ các đơn vị làm nhiệm vụ trong dây chuyền bốc rót than ngày mùng 1 Tết Tân Sửu và Thuyền trưởng, cùng các thủy thủ tàu Viet Thuan 56-01.

Hiện nay, Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả là đơn vị tiêu thụ than chính của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV). Năm 2021, với mục tiêu “An toàn - Phát triển - Hiệu quả”, Công ty phấn đấu tiêu thụ trên 55,68 triệu tấn than; trong đó, xuất khẩu 1,23 triệu tấn; tiêu thụ nội địa trên 54,45 triệu tấn. Riêng quý I/2021, Công ty phấn đấu tiêu thụ hơn 12,8 triệu tấn than.

Việc đón tàu "xông" Cảng Cẩm Phả và rót những tấn than đầu tiên tiêu thụ với số lượng lớn của ngày đầu Năm mới Xuân Tân Sửu 2021 có ý nghĩa quan trọng, mở đầu cho công tác tiêu thụ than được thuận lợi, thực hiện hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất và tiêu thụ than của TKV trong năm 2021.

Thu Lê

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/xuat-ben-hon-25000-tan-than-cho-tau-vao-xong-cang-dau-nam-moi-tan-suu-d138014.html