Xuất bản sách 'Cố đô Huế - Lịch sử và văn hóa' tại Nga

Ngày 3.6, ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở VH-TT Thừa Thiên-Huế, cho biết sách Cố đô Huế - Lịch sử và văn hóa do nhà văn Tatjana Bogina biên soạn đã được xuất bản tại Nga (ảnh).

Ảnh: Phan Thanh Hải

Đây là cuốn sách ảnh khổ lớn, dày 176 trang, viết bằng 3 ngôn ngữ Nga, Anh và Việt. Sách in tại Nga, theo kế hoạch sẽ chuyển về VN 1.500 cuốn.

Theo ông Hải, sách Cố đô Huế - Lịch sử và văn hóa là câu chuyện kể tràn đầy cảm xúc của một nhà văn nữ về vùng đất cố đô huyền diệu. Sách dẫn dắt độc giả đến và hiểu Huế qua từng câu chuyện cụ thể, được minh họa bằng những bức ảnh sinh động, tràn đầy hơi thở của cuộc sống. Sách đề cập khá rộng, từ sự hình thành kinh đô, ngôi chùa, nhà vườn, hoàng cung, các biểu tượng của hoàng đế, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, triết lý từ quần thể lăng tẩm hoàng gia... đến câu chuyện ẩm thực cung đình, dân gian, nhã nhạc, sông Hương.

Bùi Ngọc Long

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/xuat-ban-sach-co-do-hue-lich-su-va-van-hoa-tai-nga-1088827.html