Xuất bản cuốn sách 'Y học tùng thư'

Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của độc giả, NXB Dân Trí và Công Ty TNHH Văn Hóa Minh Tân - Nhà Sách Minh Thắng xuất bản cuốn sách “Y học tùng thư” của tác giả Nguyễn Tử Siêu (gồm đủ y lý và phép trị liệu của Đông Tây) rất thiết thực đối với đời sống con người.

Nguyễn Tử Siêu (1925 - 1945) có các bút danh Nguyễn An Nhân, Liên Tâm lão nhân, Hoa Cương. Nguyên quán xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, ngoại thành Hà Nội. Cả cuộc đời ông đã gắn bó với ba việc lớn tạo ra vẻ đẹp tâm hồn con người là viết văn, làm thuốc và dạy học. Ông đã viết, dịch hơn 20 cuốn sách Đông Y mang bút danh Nguyễn An Nhân, đó là những tác phẩm y dược học quý, trong những cuốn sách tiêu biểu đó có cuốn “Y học tùng thư”.

Cuốn sách này mang trong mình rất nhiều kiến thức y học thiết thực đối với đời sống con người. Sách gồm 4 phần:

- Phần I: Bước đầu nghề thuốc: Huyết mạch quản, não khí cân, mạch và sự hỗ kiến của mạch, xương cốt, đặc biệt là phần mối quan hệ biểu lý giữa lục phủ ngũ tạng.

- Phần II: Thuật theo Y học phương Đông: An Nhân cho rằng, muốn học thuốc, trước hết phải biết thân thể, tạng phủ và cách biến hóa âm dương, khí huyết ra thế nào, mục Danh luận hợp thái, Những điều nên biết tróng nghề thuốc và Bản thảo phần Dược với rất nhiều vị thuốc viết theo vần ABC, mỗi vị đều được cú thích thuộc loại (mộc, thảo, cầm, thú...) và trình bày: Tên khác, tính vị, quy kinh, công năng, chủ trị cùng các phụ phương chữa bệnh.

- Phần III: Các chứng bệnh: Ở phần này, tác giả trình bày, phân tích kỹ lưỡng, chi tiết từ triệu chứng, định nghĩa, chẩn đoán, đến phân loại và biện chứng luận trị, từ đó, đưa ra những bải thuốc thường dùng để chữa cho 32 chứng bệnh kinh điển trong Đông y.

- Phần IV: Phụ lục: Những bài thuốc thường dùng.

“Y học tùng thư” là cuốn sách rất chi tiết và thiết thực, các bạn độc giả hãy tìm hiểu và đón nhận!

PV

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/xuat-ban-cuon-sach-%E2%80%9Cy-hoc-tung-thu%E2%80%9D-71286