Xuân vui mọi nhà!

Đã thành truyền thống, Tết đến, Xuân về, các cấp, ngành, địa phương, cộng đồng lại dành sự quan tâm, chăm lo đặc biệt để mọi người, mọi nhà nói chung, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn nói riêng đều được đón Tết Nguyên đán đầm ấm, an vui. Năm nay, dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội nhưng hoạt động nhân văn này vẫn tiếp tục được nối dài, nhân lên và lan tỏa khắp các địa phương, vùng, miền trong cả nước.

Với Hà Nội, việc lo Tết, quan tâm Tết cho các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn luôn được chú trọng, tổ chức chu đáo. Ngay từ đầu tháng 12-2020, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 234/KH-UBND tặng quà người hưởng chính sách thuộc lĩnh vực người có công; gia đình diện hộ nghèo; người cao tuổi; người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, cùng các địa phương, tổ chức, đơn vị, cá nhân tích cực triển khai các hoạt động “Tết vì người nghèo”, để mọi người, mọi nhà đều có Tết. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19, các hoạt động hỗ trợ được điều chỉnh linh hoạt theo tình huống cụ thể, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Đến thời điểm này, hoạt động thăm hỏi, tặng quà Tết diễn ra an toàn và cơ bản hoàn thành, đúng đối tượng thụ hưởng.

Không khí Tết đến, Xuân về đã bừng lên ở từng góc phố, mỗi con đường, mỗi làng quê. Các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn đã nhận được sự quan tâm kịp thời cả về vật chất cũng như tinh thần để đón Tết trong đầm ấm. Song, để sự quan tâm, hỗ trợ ngày càng nhiều hơn, để không còn hộ nghèo, thì việc các cấp, ngành, địa phương, đơn vị, cá nhân nhân lên những việc làm tốt ở mọi thời điểm trong năm là rất cần thiết.

Trước mắt là tiếp tục thực hiện tốt chỉ đạo của Trung ương, thành phố Hà Nội về việc tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 với mục tiêu Tết đến với mọi người, mọi nhà, trong đó phải bảo đảm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Đối với các đối tượng yếu thế đang được chăm sóc, nuôi dưỡng ở các trung tâm bảo trợ xã hội, làng trẻ em… đội ngũ cán bộ, nhân viên cần tạo nên không khí vui Xuân, đón Tết gần gũi, đầm ấm như trong một gia đình.

Cũng để chăm lo tốt hơn cho các đối tượng chính sách, các cấp, ngành, chính quyền địa phương cần thực hiện tốt hơn các chương trình an sinh xã hội, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi và trao sinh kế cho người nghèo vươn lên. Bên cạnh đó là tăng cường tuyên truyền sâu rộng nhằm giúp mọi người nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo; đẩy mạnh công tác vận động để có thêm nguồn lực lớn hơn dành để chăm lo cho các đối tượng này. Khi cộng đồng cùng tham gia, sức mạnh sẽ được nhân lên từ sự đoàn kết, gắn bó, thương yêu, sẻ chia...

Với tinh thần “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, các cấp, ngành, chính quyền địa phương… đã có những hoạt động thiết thực để người người, nhà nhà đều có Tết. Các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn chắc chắn cũng sẽ sử dụng hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng; nỗ lực khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống và góp tay giúp đỡ người khó khăn hơn mình. Và như thế, những kết quả đạt được càng bền vững hơn, tạo thành phong trào lan tỏa trong cộng đồng.

Với sự chung tay của các cấp, ngành, chính quyền địa phương, của toàn thể xã hội, cùng sự nỗ lực vươn lên của mỗi người, mọi nhà cùng đón Tết, mừng Xuân mới thật vui và đầm ấm!

Quỳnh Anh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/luan-ban-hanh-dong/990928/xuan-vui-moi-nha