Xuân về trong những ngôi nhà nhân ái

Tết là dịp để mọi người, mọi nhà cùng nhau trở về sum họp, đoàn tụ, quây quần bên mái ấm gia đình. Đối với nhiều người nghèo, niềm vui ấy như được nhân đôi khi được đón Tết trong những ngôi nhà nhân ái khang trang, vững chãi. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Đó là ngôi nhà được xây đắp bằng tình cảm, trách nhiệm của cả cộng đồng với mong muốn thắp lên thêm niềm tin, nghị lực cho những mảnh đời còn chịu nhiều vất vả, khó khăn, thắp lên một cuộc sống tốt đẹp hơn trước thềm năm mới.

Cán bộ phường Cao Thắng (TP Hạ Long) hỏi thăm việc chuẩn bị chuyển vào nhà mới của gia đình chị Bùi Thị Nhung.

Cán bộ phường Cao Thắng (TP Hạ Long) hỏi thăm việc chuẩn bị chuyển vào nhà mới của gia đình chị Bùi Thị Nhung.

Những ngày này, gia đình chị Bùi Thị Nhung, tổ 42, khu 4, phường Cao Thắng (TP Hạ Long) vẫn đang tất bật hoàn thiện những khâu cuối cùng, dọn dẹp để chuyển vào căn nhà mới trước dịp Tết Nguyên đán. Là một trong những hộ nghèo của phường, chị Nhung không có việc làm ổn định, chồng chị lại đau ốm quanh năm nên điều kiện kinh tế ngày càng khó khăn. Ngôi nhà được bố mẹ để lại bao năm đã dột nát, xuống cấp không thể ở song hai vợ chồng chị chưa bao giờ dám ước mơ về một ngôi nhà mới.

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Nhung, Thành Đoàn Hạ Long phối hợp với UBND phường Cao Thắng huy động các nguồn quỹ “Vì người nghèo” của phường, nguồn xã hội hóa bằng tiền mặt, vật liệu xây dựng và hỗ trợ ngày công giúp chị Nhung xây dựng nhà mới có diện tích 40m2 với kinh phí trên 100 triệu đồng.

Trong căn nhà còn thơm mùi sơn mới, chị Nhung không khỏi xúc động: Ngôi nhà mới là món quà rất lớn đối với gia đình tôi. Chúng tôi thật sự biết ơn các cấp chính quyền, đoàn thể đã giúp đỡ xây dựng ngôi nhà mới. Xuân mới đang về, được sống trong tình cảm đoàn kết, yêu thương của cộng đồng, chúng tôi thấy mình có thêm nhiều niềm vui. Tết năm 2020 chắc chắn là vui nhất từ trước đến nay, vì gia đình sẽ được sum vầy, đoàn tụ trong ngôi nhà khang trang, ấm cúng.

Cũng như gia đình chị Nhung, thật khó có thể diễn tả được niềm hân hoan của gia đình chị Vi Thị Lằm ở thôn Cốc Lồng, xã Lục Hồn (Bình Liêu) trước mùa xuân mới này. Bao năm qua gia đình chị phải sống trong căn nhà nhỏ xiêu vẹo, chật hẹp đến nay đã được sum vầy trong căn nhà mới khang trang, kiên cố.

Gia đình chị Lằm có 5 khẩu, gồm 2 vợ chồng và 3 đứa con. Chồng chị ốm đau thường xuyên nên chị phải gánh vác, quán xuyến mọi việc trong gia đình. Tuy luôn nơm nớp lo sợ ngôi nhà sẽ bị sụp đổ bất cứ lúc nào song cái nghèo khó đeo bám khiến cả nhà chị vẫn phải chấp nhận sống trong ngôi nhà xuống cấp, tồi tàn.

Và niềm vui đã đến, nhờ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, gia đình chị Lằm được Hội LHPN tỉnh hỗ trợ 25 triệu đồng để xây nhà và 5 triệu đồng hỗ trợ mô hình sinh kế. Với số tiền được ủng hộ cùng với vay mượn thêm, sau hơn 3 tháng thi công, ngôi nhà mái bằng của gia đình chị đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng vào cuối tháng 12/2019. Với số tiền 5 triệu đồng hỗ trợ sinh kế, gia đình chị đã đầu tư mua 100 con gà để phát triển kinh tế, nhờ chăm chỉ chịu khó chăm sóc, đến nay đàn gà chị nuôi đang phát triển tốt và bắt đầu có thể xuất bán.

LĐLĐ TP Cẩm Phả phối hợp với MTTQ phường Cẩm Trung khánh thành, bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo bà Phạm Thị Bền, tổ 3, khu 6A, phường Cẩm Trung. Ảnh: Bảo Long (Trung tâm TT - VH Cẩm Phả)

Được biết, thời gian qua, các cấp ủy Ðảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên quan tâm, chăm lo, hỗ trợ các hộ nghèo bằng nhiều hình thức đa dạng, linh hoạt. Trong đó, hỗ trợ các hộ nghèo xây nhà đại đoàn kết, nhà nhân ái luôn được ưu tiên hàng đầu. Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh trong 3 năm qua đã phân khai gần 20,5 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng nhà cho 818 hộ nghèo. Qua gần 4 tháng phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2019 (từ tháng 10/2019) đến nay, Ban Vận động của tỉnh đã tiếp nhận sự ủng hộ kinh phí của 160 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với số tiền gần 4,7 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này sẽ tiếp tục giúp đỡ, hộ trợ người nghèo xây nhà mới, ổn định cuộc sống trong thời gian tới.

Cùng với đó, các đơn vị, tổ chức cũng tích cực vận động thêm các nguồn hỗ trợ các hộ nghèo xây nhà mới. Tiêu biểu như: Ủy ban MTTQ tỉnh đã huy động trên 500 triệu đồng hỗ trợ xây 10 nhà cho hộ nghèo tại các huyện Bình Liêu, Ba Chẽ, Tiên Yên; Hội Chữ thập đỏ tỉnh huy động 750 triệu đồng hỗ trợ xây mới 16 nhà cho hộ nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh hoàn thành bàn giao trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2020...

Có thể thấy sự sẻ chia của cộng đồng tựa như sức sống tươi mới của mùa xuân sẽ tiếp thêm niềm tin, sức mạnh và quyết tâm để người nghèo vươn lên, để niềm vui như ngọn lửa hồng cháy mãi trong những ngôi nhà ấm áp, thắm đượm tình đoàn kết, nhân ái.

Duy Khoa

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202001/xuan-ve-trong-nhung-ngoi-nha-nhan-ai-2468226/