Xuân về đơn vị thêm xanh

Năm 1960, nhằm phát động quân và dân cả nước hưởng ứng phong trào trồng cây xanh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm hai câu thơ: Mùa Xuân là Tết trồng cây/ Làm cho đất nước càng ngày càng xuân.

Cũng vì thế, hằng năm vào dịp lập xuân, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trong toàn quân lại nô nức hưởng ứng tham gia phong trào trồng cây xanh. Tùy theo khí hậu, địa chất và khuôn viên, các đơn vị từ miền xuôi đến miền núi, hay hải đảo xa xôi đều chọn cho từng loại cây phù hợp. Sau mỗi năm, các đơn vị lại có thêm nhiều tán cây xanh mát, cung cấp nguyên liệu, trái cây. Đồng thời khẳng định sức trẻ, tràn đầy sức sống của quân đội đang hòa nhập cùng với sự phát triển năng động của đất nước-như lời Bác Hồ dạy: "Làm cho đất nước càng ngày càng xuân".

 Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân trồng cây ăn quả trong khuôn viên Bộ tư lệnh Vùng.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân trồng cây ăn quả trong khuôn viên Bộ tư lệnh Vùng.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế trồng cây, phủ xanh đất trống trên địa bàn huyện biên giới huyện A Lưới.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 147, Vùng 1 Hải quân hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ".

Bộ đội Lữ đoàn Công binh 414 (Quân khu 4) hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Công tác trồng cây xanh trên huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) luôn được bộ đội và nhân dân trú trọng. Trong ảnh: Cây xanh phủ bóng mát trên đảo Song Tử Tây.

BAN ẢNH VÀ CTV (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/xuan-ve-don-vi-them-xanh-652190